Quốc tế

EU gia tăng bảo vệ thương mại mạnh mẽ khi xuất khẩu Trung Quốc tăng đột biến

Mỹ Nga 19/06/2026 10:35

Trong bối cảnh thâm hụt thương mại hàng hóa chạm mốc 360 tỷ euro, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất cần tăng cường phòng vệ thương mại EU. Động thái này nhằm bảo vệ nền công nghiệp nội địa trước làn sóng xuất khẩu ồ ạt từ Trung Quốc, đồng thời duy trì đối thoại mang tính xây dựng.

thương mại EU
Các nghị sĩ bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại EU tại nghị viện châu Âu. Ảnh: AFP

Theo AFP ngày 19/6, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về việc củng cố các biện pháp phòng vệ thương mại. Mục tiêu là kiềm chế sự gia tăng mạnh mẽ của hàng xuất khẩu Trung Quốc. Giới chức Brussels coi làn sóng này là mối đe dọa sống còn đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, khối vẫn tìm kiếm "đối thoại mang tính xây dựng" với Bắc Kinh.

Nội bộ EU ngày càng đồng thuận về thực trạng, họ đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Brussels lo ngại điều này khiến khối dễ bị tổn thương trước các rủi ro gián đoạn nguồn cung và áp lực kinh tế.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của 27 quốc gia thành viên đã lên tới khoảng 360 tỷ euro (413 tỷ USD) vào năm 2025. Lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã vượt xa EU một cách chóng mặt.

Tại bữa tiệc tối ở hội nghị thượng đỉnh Brussels, các nhà lãnh đạo đã thảo luận cách giải quyết sự mất cân bằng này. Họ cũng xem xét liệu khối có cần mở rộng bộ công cụ ứng phó hay không.

Sau khi hội đàm kết thúc vào rạng sáng ngày 19/6, một quan chức EU cho biết giới lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho ủy ban tiếp tục "đối thoại mang tính xây dựng với các đối tác kinh tế chính". Dù vậy, quan chức này không trực tiếp nhắc đến Trung Quốc.

Cơ quan hành pháp cũng được yêu cầu "phát triển và bổ sung bộ công cụ trong lĩnh vực phòng vệ thương mại". Mục đích là đảm bảo EU có "mọi công cụ cần thiết để bảo vệ lợi ích và giảm thiểu rủi ro".

Dù có chung một chẩn đoán về tình hình, các quốc gia EU lại có quan điểm khác biệt về giải pháp khắc phục. Nhiều nhà lãnh đạo ưu tiên giải pháp đối thoại.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thể hiện thái độ hòa giải trước thềm hội nghị. Ông chia sẻ với các phóng viên: "Chúng ta cần bạn bè, cần những mối quan hệ cân bằng và cần thực tế. Châu Âu phải xây dựng cầu nối với các nền kinh tế lớn cũng như các đồng minh tiềm năng như Trung Quốc".

Một trong những cách để gia tăng sức mạnh cho EU là tạo ra công cụ mới. Công cụ này cho phép áp thuế theo từng lĩnh vực cụ thể, như hóa chất hoặc công nghệ xanh. Phương pháp này có phần tương đồng với chiến lược thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi thiết lập "một phiên bản tương đương Điều khoản 301 của châu Âu". Đây là công cụ thương mại ông Trump từng dùng để áp thuế trên diện rộng. Ông Macron lập luận rằng "chủ quyền của châu Âu đang bị đe dọa".

Mỹ Nga