Xã hội

Mỗi sự sẻ chia đều có thể thay đổi một cuộc đời

Diệp Thanh 19/06/2026 14:46

Từ những ca phẫu thuật tim hàng trăm triệu đồng đến những suất học bổng, chiếc xe đạp hay những món quà giản dị trao tận tay trẻ em khó khăn… Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Nghệ An đã cho thấy sức mạnh của sự chung tay giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em, ngành Y tế, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Đằng sau những con số là những câu chuyện cảm động về hành trình kết nối, mang lại cơ hội sống, cơ hội học tập và tương lai tốt đẹp hơn cho hàng nghìn trẻ em.

1(1).jpg

Thực hiện: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 19/6/2026

Từ những ca phẫu thuật tim hàng trăm triệu đồng đến những suất học bổng, chiếc xe đạp hay những món quà giản dị trao tận tay trẻ em khó khăn… Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Nghệ An đã cho thấy sức mạnh của sự chung tay giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em, ngành Y tế, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Đằng sau những con số là những câu chuyện cảm động về hành trình kết nối, mang lại cơ hội sống, cơ hội học tập và tương lai tốt đẹp hơn cho hàng nghìn trẻ em.

Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của sự kết nối đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh; ông Tạ Kim Cường - Giám đốc bộ phận Quan hệ Lao động và Văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An và ThS.BS Nguyễn Thanh Hiền - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, nhân Tháng hành động vì trẻ em.

2.jpg

P.V: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Nghệ An năm nay đã diễn ra với những chương trình thiết thực và đưa lại những kết quả rất ấn tượng. Là người trực tiếp "thiết kế" và thực hiện các chương trình này, ông Phan Sỹ Hiền có thể chia sẻ bức tranh tổng quát?

Ông Phan Sỹ Hiền: Thực hiện chỉ đạo của Ban Điều hành công tác trẻ em tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm để triển khai chuỗi hoạt động trao quà. Kết quả là chúng ta đã trao tặng được 1.395 suất quà với tổng trị giá gần 712.300.000 đồng. Trong đó, điểm nhấn của chiến dịch là việc bàn giao bộ thiết bị vui chơi trị giá 80 triệu đồng cho Trường Mầm non Diễn Quảng và trao tặng hàng trăm xe đạp, quà tặng cho học sinh vùng sâu, vùng xa tại Mường Xén, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm. Sự đồng hành của các đơn vị tài trợ đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực, từ 350 chiếc khăn tắm cho các mái ấm đến việc tài trợ những ca phẫu thuật tim trị giá hàng trăm triệu đồng cho các bệnh nhi như Ngô Tuấn Kiệt hay Lô Tú Anh…

33.jpg
Ông Phan Sỹ Hiền (ngoài cùng bên trái) trong một hoạt động trao tặng tủ sách cho các trường học tại Nghệ An. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, chương trình còn dành sự quan tâm đặc biệt đến 155 trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và trẻ em tại các trung tâm bảo trợ như SOS Vinh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Những kết quả này không chỉ giúp xoa dịu khó khăn trước mắt mà còn mở ra cơ hội để các em viết tiếp ước mơ và thay đổi cuộc đời. Những đơn vị như tổ chức Blue Dragon, VinaCapital, Gladney và Luxshare ICT Nghệ An đã đồng hành và hỗ trợ rất tích cực.

Ông Tạ Kim Cường: Đồng hành cùng Quỹ trong đợt này, Luxshare ICT Nghệ An cũng đã trực tiếp trao tặng hàng trăm suất quà tại Nhôn Mai, Tương Dương và đặc biệt là 350 khăn tắm cho các em tại các mái ấm như Betania, Tân Hương hay Trung tâm 19/3. Với chúng tôi, việc đồng hành cùng trẻ em yếu thế không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là tình cảm chân thành của tập thể cán bộ công nhân viên.

P.V: Những con số thật ấn tượng và đáng trân quý. Bên cạnh những nguồn lực tài chính, sự chăm lo về sức khoẻ cũng rất giá trị. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền có lẽ là người hiểu rõ điều này hơn ai hết?

5.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền khám sàng lọc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền: Tôi bắt đầu hành trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An khi còn là một bác sĩ trẻ mới ra trường. Hành trình này được thực hiện từ khoảng năm 2007, 2008, cùng tổ chức VinaCapital và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Mười mấy năm qua, điều giữ chân tôi không phải là các bản báo cáo, mà là những ánh mắt. Đó là ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ thèm được chạy nhảy, là ánh mắt bất lực của những người cha, người mẹ nghèo.

Tôi nhớ nhất là ca mổ cách đây 5 năm cho một cháu bé ở Kỳ Sơn, 5 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 7kg do bị thông liên thất lớn kèm tăng áp lực động mạch phổi nặng. Lúc đó, người mẹ trẻ chỉ biết khóc vì tiếng Kinh bập bẹ không rõ, trong túi không có nổi vài trăm nghìn đồng. Sau ca mổ kéo dài 4 tiếng căng thẳng, nhìn môi em hồng hào trở lại, tôi mới thực sự nhẹ lòng. Hai tuần sau, người cha lội bộ mang đến tặng kíp mổ một bao gạo nương và một nải chuối rừng. Đó là món quà vô giá, là cái "tình" của đồng bào giúp tôi giữ vững ngọn lửa nghề.

Ông Phan Sỹ Hiền: Chia sẻ của bác sĩ Hiền nói làm tôi nhớ đến trường hợp của cháu Nguyễn Thị Trung ở Kim Bảng. Cháu bị liệt hai chân từ nhỏ, đến 3 tuổi vẫn phải bò lết, mẹ bỏ đi, sống cùng bố và bà nội trong cảnh nghèo túng. Nhờ Quỹ kết nối với bác sĩ Ngô Đức Tố và nhà tài trợ Thu Dương, sau nhiều năm kiên trì phẫu thuật chỉnh hình, điều kỳ diệu đã đến: Trung đã có thể tự đứng lên đi lại và hiện đang học nghề nail tại TP. Hồ Chí Minh. Chứng kiến một đứa trẻ từ chỗ "bò lết" đến khi "tự đi bằng đôi chân mình" và viết tiếp ước mơ, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của công việc chúng tôi đang làm.

4.jpg
Ông Tạ Kim Cường trong một hoạt động trao tặng quà cho trẻ em. Ảnh: CSCC

P.V: Có một thực tế là Nghệ An vẫn còn hơn 15.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và hơn 116.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh này. Thưa ông Tạ Kim Cường, từ góc độ một nhà tài trợ, ông thấy thách thức nào là lớn nhất khi muốn hỗ trợ những mảnh đời này một cách bền vững?

Ông Tạ Kim Cường: Sau khi phối hợp cùng Quỹ, chúng tôi nhận ra rằng phía sau mỗi hoàn cảnh là những nhu cầu hỗ trợ rất khác nhau. Chẳng hạn, với trẻ khuyết tật nặng tại Trung tâm 19/3, nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày thiết thực hơn đồ dùng học tập. Nhưng với học sinh vùng cao như ở Mường Lống II, sự hỗ trợ về sách vở và các chương trình khuyến học mới tạo ra tác động lâu dài.

Bên cạnh giá trị vật chất, chúng tôi cho rằng sự hiện diện và quan tâm trực tiếp cũng rất quan trọng. Khi doanh nghiệp dành thời gian đến thăm hỏi, động viên các em vào những dịp như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi hay Tháng hành động vì trẻ em, các em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và sẻ chia từ cộng đồng. Đôi khi điều các em nhớ nhất không phải là món quà nhận được, mà là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và được mọi người đồng hành.

6.jpg
Luxshare ICT Nghệ An đã thực hiện nhiều chương trình cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ kết nối của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Chúng tôi từng trăn trở rất nhiều về ước mơ của các em nhỏ tại Trung tâm Hiền Lương: "Ước một lần được đi tham quan công ty". Đó là một mong muốn rất giản đơn nhưng lại cho thấy các em thiếu những trải nghiệm thực tế để tự tin hơn. Vì vậy, đầu năm 2026, chúng tôi đã mời các em đến tham gia sự kiện của công ty, cho các em biểu diễn trên sân khấu lớn trước hàng nghìn người. Có em đã ôm lấy chúng tôi chia sẻ rằng đây là lần đầu được ngồi ô tô, lần đầu đứng trên sân khấu đẹp như vậy. Sự kết nối đó đã tiếp thêm tự tin cho các em.

Vì vậy, theo chúng tôi, trách nhiệm xã hội đối với trẻ em là sự hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng và xuất phát từ sự chân thành. Khi đó, những hoạt động ý nghĩa này mới có thể tạo ra giá trị bền vững và lan tỏa lâu dài trong cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền: Tôi hoàn toàn đồng ý về việc phải "đúng nhu cầu". Trong y tế, cái khó nhất là làm sao tiếp cận được các cháu ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều gia đình vì nghèo, vì sợ tốn tiền nên giấu con ở nhà, đến khi phát hiện thì bệnh tim đã ở giai đoạn quá muộn, tổn thương phổi không thể đảo ngược. Quỹ có thể lo chi phí mổ, nhà tài trợ có thể tặng quà, nhưng tiền đi lại, ăn ở để chăm sóc con vẫn là gánh nặng quá lớn với họ.

7.jpg
Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa dành cho trẻ em được thực hiện. Ảnh: CSCC

Một trong những điều khiến tôi rất trăn trở là: Trẻ em thành phố được tầm soát hiện đại ngay sau sinh, còn trẻ em miền núi thì lại không được thụ hưởng dịch vụ này chỉ vì nơi các em sinh ra quá xa xôi.

P.V: Làm thế nào để chúng ta tạo ra một "mạng lưới" phối hợp nhịp nhàng giữa Quỹ, bệnh viện và doanh nghiệp để không bỏ sót những trường hợp như bác sĩ Hiền vừa nêu?

Ông Phan Sỹ Hiền: Chúng tôi xác định Quỹ là "cầu nối". Vai trò của Quỹ là khảo sát đúng đối tượng, sử dụng nguồn lực minh bạch và công khai để tạo niềm tin cho nhà tài trợ. Thực tế, nhiều ca bệnh cần chi phí rất lớn như cháu Ngô Tuấn Kiệt (198 triệu đồng), cháu Lô Tú Anh (122 triệu đồng) hay Phạm Thị Ngọc Ánh (111 triệu đồng)... Không một tổ chức đơn lẻ nào gánh vác nổi. Chúng tôi phải phối hợp nhiều bên: VinaCapital, Hiểu về Trái tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ… Mỗi bên hỗ trợ một phần. Những doanh nghiệp như Luxshare ICT có thể hỗ trợ các phần quà thiết yếu khác.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền: Chúng tôi làm việc với nhau bằng một nguyên tắc duy nhất: "Tất cả vì sự an toàn và sự sống của đứa trẻ". Quỹ đi trước gõ cửa từng nhà vận động, y tế địa phương hỗ trợ hồ sơ, và chúng tôi lo chuyên môn. Khi đặt quyền lợi các con lên trên hết, mọi quy trình đều sẽ tìm được tiếng nói chung.

8.jpg
Khi có một đầu mối tin cậy và minh bạch, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tham gia hỗ trợ cho trẻ em. Ảnh: CSCC

Ông Tạ Kim Cường: Từ góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng, để không bỏ sót những trường hợp trẻ em cần hỗ trợ thì điều quan trọng nhất là phải có sự kết nối chặt chẽ giữa các bên. Doanh nghiệp rất mong muốn đồng hành, nhưng nhiều khi không có điều kiện tiếp cận trực tiếp hoặc nắm bắt đầy đủ thông tin về từng hoàn cảnh cụ thể.

Chính vì vậy, vai trò của Quỹ Bảo trợ trẻ em là hết sức quan trọng trong việc khảo sát, xác minh nhu cầu và kết nối các nguồn lực. Các cơ sở y tế là nơi phát hiện, đánh giá chuyên môn và đề xuất những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Khi có một đầu mối tin cậy và minh bạch, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tham gia hỗ trợ, từ chi phí điều trị, học tập cho đến các nhu cầu thiết yếu khác của trẻ em.

P.V: Câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới cả ba khách mời: Thông điệp lớn nhất mà các ông muốn gửi gắm nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là gì?

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền: Tôi mong các bậc phụ huynh hãy chú ý đến con nhiều hơn, đưa đi khám sớm nếu thấy dấu hiệu bất thường, đừng chần chừ vì kinh tế bởi luôn có vòng tay xã hội sẵn sàng giúp đỡ. Với các đồng nghiệp trẻ, hãy dấn thân hơn nữa, vì cứu một cuộc đời là gieo một hạt mầm xanh cho tương lai đất nước.

9.jpg
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn rất nhiều trẻ em cần đến sự chung tay, giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng. Ảnh: CSCC

Ông Tạ Kim Cường: Nhân Tháng hành động vì trẻ em, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân dành sự quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi hoặc trẻ em cần sự hỗ trợ đặc biệt. Mỗi doanh nghiệp đều có cách đóng góp riêng phù hợp với điều kiện và định hướng của mình. Điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất của sự hỗ trợ, mà là sự quan tâm và tình cảm được gửi đến các em. Khi nhiều tấm lòng cùng hướng về trẻ em, những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Ông Phan Sỹ Hiền: Tôi thật sự biết ơn những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và tất cả những cá nhân đã luôn đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua. Chính sự sẻ chia và những tấm lòng nhân ái của quý vị đã mang đến cơ hội được chữa bệnh, được đến trường và có một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Một suất học bổng, một ca phẫu thuật, một chiếc xe đạp hay chỉ một sự quan tâm đúng lúc cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một em nhỏ.

10.jpg
Những tấm lòng nhân ái đã mang đến cơ hội được chữa bệnh, được đến trường và có một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Những kết quả đạt được trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng nhân ái của cộng đồng dành cho trẻ em. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm nay, tôi mong rằng tinh thần yêu thương và trách nhiệm đối với trẻ em sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong toàn xã hội. Để mỗi trẻ em đều được yêu thương, được bảo vệ và được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, dù các em sinh ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi tin rằng, đầu tư cho trẻ em hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của quê hương, đất nước. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể mở ra một cánh cửa mới, giúp các em tự tin viết tiếp những ước mơ của mình.

P.V: Xin cảm ơn các khách mời về cuộc trò chuyện đầy tâm huyết này. Hy vọng những "trái tim nhân ái" sẽ tiếp tục kết nối để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau!

Diệp Thanh