Mỹ có thể hoàn trả một phần tài sản cho Iran đổi lấy nhượng bộ hạt nhân
Truyền thông Mỹ cho hay, Washington sẵn sàng nhượng bộ về mặt tài chính, nếu Tehran đồng ý để các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân Iran. Đây là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ bế tắc trước thềm vòng đàm phán quan trọng tại Thụy Sĩ.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 21/6, dẫn nguồn tin riêng, cổng thông tin điện tử Axios (Mỹ) cho biết, chính quyền Washington kỳ vọng Tehran sẽ đồng ý cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận trở lại các cơ sở hạt nhân của nước này. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Tehran quyền tiếp cận một phần tài sản đã bị đóng băng trước đó.
Cụ thể, nguồn tin của Axios nhấn mạnh: "Mỹ mong muốn kết thúc vòng đàm phán đầu tiên bằng việc Iran đưa ra lời mời các thanh sát viên Liên hợp quốc đến các cơ sở hạt nhân Iran - những mục tiêu từng chịu các đợt không kích từ phía Mỹ và Israel".
Báo cáo cho biết thêm, để phản hồi động thái này, Mỹ sẵn sàng mở khóa một phần quỹ bị đóng băng của Iran, bắt đầu từ tài khoản trị giá 6 tỷ USD tại Qatar. Phía Iran được phép sử dụng nguồn tiền này để mua các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Theo dự kiến, các cuộc tham vấn kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Bürgenstock (Thụy Sĩ) vào ngày 21/6. Phiên họp này có sự tham dự của các đại diện trung gian đến từ Pakistan và Qatar.
Trước thềm hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại Liban sẽ là những nội dung nghị sự cốt lõi trong các cuộc hội đàm sắp tới.
Phát biểu với các nhà báo trước khi xuất phát từ căn cứ không quân Andrews, ông Vance khẳng định: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân iran, cũng như đạt bước tiến về một lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là hai chủ đề chính mà chúng tôi sẽ tập trung. Tôi chắc chắn phía Iran cũng có những vấn đề riêng mà họ muốn thảo luận".
Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ đã phải hoãn chuyến công tác đến Thụy Sĩ, nơi cuộc gặp đầu tiên giữa các đại diện Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/6 với sự tham gia của các bên trung gian Pakistan và Qatar.
Vào ngày 18/6, ông Vance cho biết lịch trình chuyến bay của ông phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm phái đoàn Iran khởi hành sang Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ sau đó đã xác nhận phái đoàn Iran đã chính thức đặt chân đến nước này vào ngày 20/6.