Ông Kim Jong Un tuyên bố đẩy nhanh tốc độ tăng cường tiềm lực quân sự của Triều Tiên
Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 23/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cam kết đẩy nhanh tiến trình tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước, nhằm phản ứng với các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong khu vực của Mỹ và Hàn Quốc.

Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tuyên bố được ông Kim Jong Un đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa IX, bế mạc ngày 22/6.
Bình Nhưỡng hiện vẫn chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân. Về mặt pháp lý, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc xung đột giai đoạn 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình.
Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, ông Kim Jong Un tái khẳng định lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước Triều Tiên về việc tăng cường năng lực quốc phòng với tốc độ nhanh hơn.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang thúc đẩy các kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự, trong đó có việc phát triển năng lực tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong khu vực.
Trước những diễn biến đó, ông Kim khẳng định Triều Tiên sẽ đẩy nhanh các nỗ lực mở rộng và tăng cường năng lực răn đe nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, tuyên bố lập trường "kiên định" của Triều Tiên là tăng tốc các nỗ lực nhằm "mở rộng và tăng cường hơn nữa khả năng răn đe mạnh mẽ và hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ".
Về chương trình vũ khí hạt nhân, KCNA cho biết hội nghị toàn thể đã nhất trí công nhận rằng vị thế hạt nhân của Triều Tiên là "con đường duy nhất để ứng phó một cách chủ động và tự tin với tình hình chính trị và quân sự quốc tế khó lường".
Bình Nhưỡng đã nhiều lần tuyên bố mình là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược" kể từ khi hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa ông Kim và ông Trump đổ vỡ do những bất đồng về quy mô phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Trước đó, đầu tháng 6, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cũng tuyên bố chương trình hạt nhân của Triều Tiên là vấn đề "không thể thương lượng".