Đàm phán Mỹ-Iran: Thành lập 4 nhóm thảo luận chuyên biệt
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ đã khép lại. Hai bên thống nhất thành lập các nhóm chuyên trách nhằm giải quyết các vấn đề hạt nhân và lệnh trừng phạt.

Theo AFP, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết, các nhà đàm phán đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác chuyên trách. Các nhóm này bao gồm: Dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt; các vấn đề hạt nhân; tái thiết và phát triển kinh tế; giám sát và thực thi các thoả thuận.
Theo Thứ trưởng Garibabadi, các bên đã hoàn thành việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo. Tại đó, sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bager Ghalibaf, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, cũng như Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif, và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abderrahman Al Thani.
Vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào tối 22/6. Ngoại trưởng Iran cho biết, kết quả của cuộc trò chuyện bao gồm có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Iran, mở khóa một số tài sản bị phong toả, cũng như đưa ra một kế hoạch khôi phục tái thiết Iran.
Về phía Mỹ, trong tuần này, Ngoại trưởng Marco Rubio phải đối mặt với một sứ mệnh ngoại giao đầy thách thức. Ông sẽ phải thuyết phục các nhà lãnh đạo Ả Rập vùng Vịnh chấp thuận thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Các quốc gia vùng Vịnh hiện lo ngại những nhượng bộ quá mức từ phía Washington sẽ làm gia tăng vị thế của Tehran. Điều này có nguy cơ tái định hình cán cân an ninh và đảo lộn dòng chảy dầu mỏ tại khu vực.
Theo kế hoạch, ông Rubio sẽ đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 23/6. Sau đó, ông tiếp tục lịch trình tới Kuwait và Bahrain để làm việc với các quan chức thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - khối liên minh quân chủ bao gồm cả Ả Rập Xê-út, Qatar và Oman.
Tâm điểm lo ngại của các nước vùng Vịnh nằm ở các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận. Văn bản này hiện không áp đặt giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Đồng thời, dự thảo đề xuất thành lập một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD.
Những quy định này bị lo ngại có thể mở rộng tầm ảnh hưởng khu vực của Tehran. Nó cũng có thể tăng cường khả năng kiểm soát của Iran đối với các tuyến hàng hải vận tải dầu mỏ huyết mạch.
Các đồng minh vùng Vịnh của Washington đã phải trả giá đắt kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến Iran. Các quốc gia GCC bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Ả Rập Xê-út và UAE, vốn là nơi đồn trú của các lực lượng quân sự Mỹ, đều từng hứng chịu các cuộc tấn công từ phía Iran.