EU đối mặt thách thức thay thế khí tài Mỹ trị giá 570 tỷ USD
Ủy viên quốc phòng EU cảnh báo khối này cần chuẩn bị thay thế các tài sản chiến lược của Mỹ trong bối cảnh Washington rà soát hiện diện quân sự tại châu Âu.
Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước áp lực cấp bách trong việc tự chủ năng lực quốc phòng khi các tài sản chiến lược của Mỹ có nguy cơ được rút khỏi khu vực. Theo ước tính, khối này có thể cần tới 500 tỷ euro (khoảng 570 tỷ USD) để lấp đầy các lỗ hổng quân sự nếu Washington điều chỉnh cam kết đối với NATO.
Rà soát hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu
Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong 6 tháng tới. Động thái này đi kèm cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Brussels (Bỉ), ông Kubilius - Ủy viên phụ trách quốc phòng của EU - nhận định quyết định trên có thể dẫn đến việc Washington dịch chuyển các tài sản quan trọng sang các khu vực khác trên thế giới. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Điều này có thể xảy ra vào một thời điểm không xa trong tương lai”.
Những lỗ hổng chiến lược cần khắc phục
EU đang phải đối mặt với thách thức cấp bách là thay thế các phương tiện hỗ trợ chiến lược và khí tài hạng nặng của Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo những “lỗ hổng” trong các lĩnh vực như tình báo dựa trên không gian sẽ gây khó khăn lớn cho khả năng tác chiến độc lập của EU.
Trong bối cảnh ngày càng hoài nghi về khả năng duy trì cam kết hỗ trợ của Mỹ, EU đang nỗ lực thúc đẩy các quốc gia thành viên tăng cường chi tiêu quốc phòng. Dẫn số liệu ước tính của Viện Kinh tế Kiel (Đức), việc lấp đầy các "khoảng trống chiến lược" này có thể tiêu tốn khoảng 500 tỷ euro.
Lộ trình xây dựng thị trường quốc phòng hội nhập
Theo ông Kubilius, vấn đề không chỉ nằm ở việc huy động kinh phí mà còn là cách sử dụng hiệu quả nguồn quỹ đó nhằm đạt được năng lực sản xuất vượt trội và đổi mới công nghệ. Ông kêu gọi EU tạo ra một thị trường quốc phòng hội nhập sâu rộng hơn, tập trung vào các yếu tố then chốt:
- Sản xuất quy mô lớn: Tối ưu hóa dây chuyền sản xuất khí tài để đáp ứng nhu cầu thay thế nhanh chóng.
- Hợp tác nội khối: Tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên để tránh phân mảnh nguồn lực.
- Đổi mới sáng tạo: Tập trung vào các công nghệ quốc phòng tiên tiến để tự chủ về tình báo và giám sát.
Dự kiến vào tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ trình bày các phương án chi tiết nhằm thiết lập một thị trường quốc phòng hội nhập, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các khí tài chủ chốt từ Mỹ.