Kinh tế châu Âu lao đao vì nắng nóng kỷ lục
Khi cột thủy ngân liên tục đạt đỉnh, chi phí mà các nền kinh tế phải gánh chịu cũng leo thang do năng suất lao động giảm mạnh và đà tăng trưởng trở nên trì trệ. Tình trạng này đang tạo ra "thách thức kép" cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu, trong bối cảnh khu vực này vẫn đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng giá năng lượng.

Theo AFP, khi châu Âu trải qua đợt sóng nhiệt cực đoan lần thứ hai trong năm, bộ phận bảo hiểm tín dụng thương mại của tập đoàn bảo hiểm Allianz (Đức) nhận định, nắng nóng kỷ lục đang định hình như một rủi ro kinh tế mang tính cấu trúc, và châu Âu là khu vực chịu tổn thương rất lớn.
Các nhà phân tích từ Allianz chỉ ra rằng châu Âu đang sở hữu hàng loạt điểm yếu trước thiên tai: Dân số già hóa nhanh chóng; các trung tâm đô thị có mật độ quá dày đặc với hệ thống hạ tầng nhà ở vốn không được thiết kế để chống chịu nền nhiệt khắc nghiệt. Đáng chú ý, chỉ có khoảng 19% hộ gia đình tại khu vực này được trang bị điều hòa nhiệt độ, thua xa tỷ lệ 90% tại Mỹ.
Các đợt nắng nóng đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, do tốc độ ấm lên của châu Âu nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Giới khoa học đồng thuận rằng các hoạt động của con người chính là tác nhân cốt lõi làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Patrick Martin, Giám đốc Medef - tổ chức sử dụng lao động chính của Pháp cho hay: "Nước Pháp đang phải vận hành ở chế độ chậm. Tình trạng này tất yếu gây đình trệ công việc và khiến hiệu suất lao động bị sụt giảm rõ rệt".
Hãng nghiên cứu Allianz Trade đã xác định một "ngưỡng tới hạn" rơi vào khoảng 30°C. Khi vượt qua cột mốc này, mức độ thiệt hại về năng suất lao động sẽ tăng tốc theo cấp số nhân.
Theo tính toán của hãng thông tấn AFP, hơn 100 triệu người dân tại "lục địa già" đã phải hứng chịu mức nhiệt vượt ngưỡng 35°C vào ngày 25/6; và gần 2/3 người dân châu Âu đang sinh sống tại các vùng có nhiệt độ trên 30°C.
Trong một báo cáo phân tích năm 2025, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) từng nhận định, các đợt nắng nóng xuất hiện vào mùa Xuân, mùa Thu hoặc mùa Đông có thể thúc đẩy phần nào các hoạt động kinh tế, đặc biệt là ngành xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ ẩm thực ngoài trời.
"Ngược lại, các đợt sóng nhiệt gay gắt vào mùa Hè, vốn đã oi bức sẽ làm kìm hãm mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, do khả năng lao động chân tay ngoài trời bị suy giảm nghiêm trọng", ECB nhấn mạnh.
Nghiên cứu sâu của ECB chỉ ra rằng, các đợt nắng nóng mùa Hè làm giảm khoảng 1% hoạt động kinh tế toàn khu vực. Trái ngược với quan điểm truyền thống cho rằng đây chỉ là những cú sốc tạm thời, ECB phát hiện ra sản lượng kinh tế sụt giảm kéo dài và thậm chí còn trầm trọng hơn theo thời gian, chạm đáy ở mức thấp hơn 1,5% sau 2 năm chịu ảnh hưởng.