Kinh tế

Đường ống đã có, người dân vẫn mòn mỏi chờ nước sạch

Kim Hoa 27/06/2026 08:22

Tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, theo ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ, nay thuộc phường Vinh Phú, nhiều khu vực dân cư tại đây vẫn chưa được sử dụng nước máy.

Những tồn tại kéo dài từ hạ tầng chưa đồng bộ

Ngay góc sân nhà, ông Nguyễn Văn Đông, khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú phải dành một không gian riêng để vận hành hệ thống lọc nước 4 tầng. Nước ngầm từ giếng khoan được bơm lên bồn chứa. Sau đó qua 2 lần xử lý liên tiếp bằng các thiết bị lọc khác nhau mới có thể sử dụng. Hàng chục năm qua, ông Đông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần phải thay thế, nâng cấp các thiết bị lọc. Dù thừa hiểu nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và nằm ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay. Đây cũng chính là tình cảnh chung của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn phường Vinh Phú hiện nay.

Hệ thống lọc nước gia đình ông Nguyễn Xuân Đông. Ảnh: Thế Toản
Hệ thống lọc nước gia đình ông Nguyễn Xuân Đông. Ảnh: Thế Toản

Phường Vinh Phú được sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính cũ là các phường Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Đức và xã Nghi Ân. Câu chuyện về nước sạch tại khu vực phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ liên tục là vấn đề nóng tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Tại phường Nghi Đức cũ, dù từ năm 2023, hạ tầng kỹ thuật cấp nước với 50 điểm đấu nối đã cơ bản hoàn thành, nhưng do công tác phối hợp, bàn giao giữa chính quyền phường trước đây và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thiếu đồng bộ, nên đến nay mới chỉ có 3 điểm được đưa vào vận hành, phục vụ khoảng 300 hộ dân. Mạng lưới đường ống tại 47 vị trí còn lại vẫn trong tình trạng "đắp chiếu". Hệ quả của sự chậm trễ này không chỉ khiến công trình đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, mà còn làm hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh mòn mỏi chờ đợi nước sạch.

Nhiều gia đình tại địa bàn Nghi Đức cũ , phường Vinh Phú đều phải lắp đặt 2 bộ lọc nước. Ảnh: Kim Hoa
Nhiều gia đình tại địa bàn Nghi Đức cũ , phường Vinh Phú đều phải lắp đặt 2 bộ lọc nước. Ảnh: Kim Hoa

Tại khu vực xã Nghi Ân cũ, hàng trăm hộ dân lại thiếu nước sạch do vướng quy hoạch. Hiện có khoảng 240 héc ta đất tại đây nằm trong ranh giới quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Theo quy định, trong vùng quy hoạch các hạng mục hạ tầng kỹ thuật không thể triển khai xây dựng mới, khiến người dân chưa thể tiếp cận nguồn nước máy. Để có nước sinh hoạt, họ buộc phải sử dụng nước giếng khoan và lọc qua các bể lọc thô sơ, tự phát.

Bể lọc nước thô sơ của các hộ dân khối Kim Chi, phường Vinh Phú. Ảnh: Kim Hoa
Bể lọc nước thô sơ của các hộ dân khối Kim Chi, phường Vinh Phú. Ảnh: Kim Hoa

Đáng lo ngại hơn, do đặc thù là làng nghề hoa, cây cảnh, hoạt động sản xuất tại đây thường xuyên sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, lâu ngày tích tụ, ngấm sâu vào tầng nước ngầm. Vì vậy, việc sử dụng nguồn nước này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng về lâu dài. Trước thực trạng đó, các hộ dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tháo gỡ, cho phép đấu nối tạm thời để sử dụng nguồn nước từ hệ thống đường ống đã được đầu tư chỉ cách khu vực họ sinh sống khoảng 30-40 m nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu về nước sạch.

 Nhiều hộ dân khối Kim Chi nằm trong vùng quy hoạch sân bay
Nhiều hộ dân khối Kim Chi nằm trong vùng quy hoạch sân bay.

Nỗ lực đưa nước sạch về đích năm 2027

Theo UBND phường Vinh Phú, thực trạng trên mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý. Đồng thời, khẩn trương triển khai nhiều nhóm giải pháp thực hiện.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cho biết, phường đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An hoàn thành rà soát toàn bộ hiện trạng mạng lưới ống cấp 1, 2, 3 tại phường Nghi Đức cũ nhằm đánh giá, định vị các phân đoạn tắc nghẽn, hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện vận hành. Đồng thời, hoàn thành công tác khảo sát thực địa để lắp đặt tuyến ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng số 2 tại Nghi Ân. Từ số liệu dự toán sơ bộ do phía Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cung cấp, phường sẽ đề xuất đưa dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến phương án thi công và dự toán sửa chữa, lắp đặt mới tại cả hai khu vực sẽ hoàn thiện trong tháng 6/2026. Đây là căn cứ để UBND phường xây dựng phương án cân đối, bố trí nguồn vốn hợp lý, lập hồ sơ, sớm đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành đồng bộ, giải quyết dứt điểm nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đường ống nước đã được đầu tư tại khu vực Nghi Đức cũ, phường Vinh Phú. Ảnh: Kim HoaNhững điểm nghẽn đã được nhận diện và đưa ra giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm. Sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An, ngay sau khi có hồ sơ pháp lý dự án và
Đường ống nước đã được đầu tư tại khu vực Nghi Đức cũ, phường Vinh Phú. Ảnh: Kim Hoa

Tuy nhiên, điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Theo ông Nguyễn Văn Hà - Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An, ngay sau khi có hồ sơ pháp lý dự án và phương án thi công, đơn vị sẽ triển khai các giải pháp kĩ thuật. Dự kiến năm 2027 sẽ hoàn thành đấu nối và đưa nước sạch về với người dân. Mốc thời gian 2027 không còn dài. Để mục tiêu này không lỗi hẹn, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương và sự giám sát chặt chẽ, sớm đưa nguồn nước sạch đến với các hộ gia đình.

Kim Hoa