Quốc tế

Thỏa thuận Israel-Lebanon: Thủ tướng Netanyahu ca ngợi, Hezbollah bác bỏ

Mỹ Nga 28/06/2026 10:31

Thỏa thuận Israel-Lebanon do Mỹ làm trung gian vừa đạt được đã ngay lập tức rơi vào trạng thái bất định. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi đây là đòn giáng mạnh vào Iran và Hezbollah, thì thủ lĩnh lực lượng này lại tuyên bố thỏa thuận "vô giá trị".

thoả thuận Israel-Lebanon. afp
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi thỏa thuận Israel-Lebanon. Ảnh: AFP

Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thỏa thuận Israel-Lebanon là "một đòn giáng mạnh vào Iran và Hezbollah". Ngược lại, thủ lĩnh của nhóm vũ trang này, Naim Qassem, đã thẳng thừng bác bỏ và tuyên bố khuôn khổ này không có giá trị pháp lý. Những lập trường đối lập này cho thấy sự mâu thuẫn lớn xung quanh một thỏa thuận, vốn được kỳ vọng sẽ mở đường cho hòa bình và tiến trình giải trừ vũ khí của Hezbollah.

Thỏa thuận trên được ký kết tại Washington vào ngày 26/6, sau 5 vòng đàm phán, với mục tiêu chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia láng giềng, trong đó bao gồm cả kế hoạch giải trừ quân bị của Hezbollah.

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Qassem, gọi thỏa thuận Israel-Lebanon này là hành động "hổ thẹn và đầu hàng về chủ quyền". Ông đồng thời cảnh báo rằng, việc thực thi văn kiện có thể dẫn đến việc Israel sáp nhập vùng phía nam Lebanon.

"Thỏa thuận này hoàn toàn vô giá trị. Các điều khoản trong bản ghi nhớ hiểu biết giữa Iran và Mỹ phải được thực thi", ông Qassem nhấn mạnh. Tuyên bố này đề cập đến thỏa thuận giữa hai cường quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông, bao gồm lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Trong khi phía Hezbollah chỉ trích dữ dội thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz lại khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục đồn trú tại Lebanon, chừng nào Hezbollah còn vũ trang.

Bộ trưởng Katz cho biết, ông đã chỉ thị cho các binh sĩ Israel "chuẩn bị cho một đợt đồn trú kéo dài" ở miền Nam Lebanon. Ông khẳng định: "Israel sẽ không tái bố trí lực lượng, không rút quân khi tổ chức khủng bố Hezbollah chưa được giải giáp hoàn toàn trên khắp lãnh thổ Lebanon".

Thủ tướng Netanyahu sau đó đã tái khẳng định quan điểm này trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình. Ông cho biết, cả Mỹ và Lebanon "đều công nhận quyền của Israel trong việc duy trì một vùng đệm an ninh bên trong Lebanon chừng nào việc này còn cần thiết để bảo vệ an ninh của chúng tôi".

Dù vậy, thỏa thuận Israel-Lebanon cũng vấp phải làn sóng chỉ trích ngay trong nội bộ Israel. Ngày 27/6, Bộ trưởng An ninh Ben Gvir đã lên tiếng phản đối thỏa thuận và cho rằng chỉ có lực lượng quân sự Israel mới đủ khả năng tước vũ khí của Hezbollah.

Mỹ Nga