Tổng thống Putin hé lộ thời điểm đàm phán với Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng tiếp đón phái đoàn đàm phán của Mỹ ngay sau khi Washington giải quyết xong vấn đề Iran. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga khẳng định đất nước đang đứng vững trước áp lực chưa từng có từ phương Tây.

Trả lời phỏng vấn cuối tuần qua, Tổng thống Putin cho biết ông kỳ vọng phái đoàn đàm phán của Mỹ sẽ tới Moskva sau khi Washington đạt được thỏa thuận với Iran về xung đột tại Trung Đông.
Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga luôn sẵn sàng tiếp tục thảo luận mọi chi tiết và phương thức giải quyết (được gọi là "phương thức Anchorage") liên quan đến vấn đề Ukraine.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tại Thượng đỉnh G7 vừa qua ở Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Nga nên "đạt được một thỏa thuận với Ukraine".
Bên cạnh những tín hiệu ngoại giao, Moskva vẫn giữ thái độ cứng rắn. Phát biểu tại Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất (UR) ngày 28/6, ông Putin đánh giá thế giới đang trải qua quá trình chuyển đổi căn bản mang tính hệ thống.
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, phương Tây đã thất bại trong nỗ lực gây sức ép thô bạo hòng đánh bại nước Nga trên chiến trường, cũng như không thể làm mất ổn định chính trị nội bộ. Về cục diện chiến sự, ông cho biết lực lượng Kiev đang phải rút lui trên toàn tuyến và chuyển sang các hoạt động phá hoại nhắm vào dân thường, song phương Tây vẫn "nhắm mắt làm ngơ" và tiếp tục trừng phạt Moskva.
Bất chấp các lệnh trừng phạt, Tổng thống Putin cam kết an ninh quốc gia và biên giới Nga sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Mọi chương trình phát triển chiến lược, nâng cấp nền kinh tế và hỗ trợ công nghiệp mũi nhọn vẫn sẽ được triển khai đầy đủ nhằm bảo vệ chủ quyền.
Hướng tới cuộc bầu cử Hạ viện (Duma Quốc gia) vào tháng 9, ông khẳng định tiến trình sẽ diễn ra đúng lịch trình và nghiêm ngặt theo luật pháp.
Đặc biệt, ông vinh danh các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt là "tầng lớp tinh hoa thực thụ", đồng thời yêu cầu chính phủ tạo điều kiện đưa lực lượng này tham gia sâu rộng vào bộ máy lãnh đạo dân sự, chính trị và kinh tế các cấp trong tương lai.