Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng UAV tác chiến hiệu quả tăng gấp 3 lần
Lực lượng UAV Nga đang thể hiện hiệu quả tác chiến vượt trội trên thực địa. Theo những đánh giá mới nhất, hiệu suất của lực lượng chuyên trách này hiện cao gấp ba lần so với các đơn vị vận hành thông thường. Đồng thời, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân sự cũng đang được đẩy mạnh.

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 29/6, lực lượng hệ thống không người lái mới được thành lập trong Lực lượng Vũ trang Nga đã chứng minh được hiệu quả thực chiến đáng kể. Khẳng định này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đưa ra trong cuộc gặp gỡ với các phóng viên chiến trường.
Tại sự kiện, Bộ trưởng Belousov đã thảo luận về hàng loạt vấn đề trọng tâm. Trong đó, các chủ đề nổi bật bao gồm lộ trình phát triển của lực lượng UAV Nga và công tác đảm bảo vật tư, hậu cần cho các đơn vị đang hoạt động trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.
"Trong các đơn vị hệ thống không người lái, hoạt động tác chiến không còn phụ thuộc vào từng tổ đội riêng lẻ, mà được triển khai đồng bộ theo cấp phân đội," ông Belousov giải thích chi tiết.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khi một phân đội được giao nhiệm vụ cô lập một khu vực cụ thể hoặc cắt đứt các tuyến đường tiếp tế, họ sẽ trực tiếp đảm nhận và triển khai ngay lập tức. Dữ liệu thực tế cho thấy hiệu quả sử dụng UAV của các đơn vị này cao gấp khoảng ba lần so với những tổ điều khiển truyền thống.
Bên cạnh thiết bị không người lái, ông Belousov cho biết, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang được chủ động đưa vào mạng lưới phòng không, với mục tiêu hoàn thiện quy trình ứng dụng trước tháng 11 năm nay.
"Trọng tâm của trí tuệ nhân tạo là khả năng hỗ trợ quá trình ra quyết định. Chúng tôi hiện đang tích cực triển khai khía cạnh này, cụ thể là trong lực lượng phòng không" - ông Belousov nhấn mạnh.
Đây là một trong bảy dự án ưu tiên dự kiến phải hoàn thành vào cuối năm 2026. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tiến trình này sẽ có sự tham gia của một số công ty công nghệ dân sự, với ít nhất một đối tác đã được xác định. Mọi nguồn lực đang được tập trung phát triển mạnh mẽ nhằm đảm bảo hệ thống đi vào hoạt động đúng hạn vào tháng 11.