Mỹ phát triển siêu chiến hạm USS Defiant 17 tỷ USD và nâng cấp mới trên Su-34 Nga

Thành Vinh11/07/2026 07:19

Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai đóng chiến hạm lớp Trump khổng lồ nhằm duy trì ưu thế hỏa lực, trong khi Nga chuẩn hóa các thiết bị liên lạc vệ tinh trên lô tiêm kích Su-34 mới.

Bản tin quân sự quốc tế mới nhất ghi nhận những bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng của các cường quốc. Tâm điểm là kế hoạch đóng siêu chiến hạm USS Defiant của Mỹ với chi phí kỷ lục, cùng những thay đổi về thiết kế trên dòng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga và thương vụ chuyển giao tàu hộ vệ từ Nhật Bản cho Philippines.

Siêu chiến hạm USS Defiant và tham vọng Hạm đội Vàng của Mỹ

Hải quân Mỹ đang thúc đẩy sáng kiến "Hạm đội Vàng" (Golden Fleet) với trọng tâm là lớp chiến hạm mặt nước mới mang tên Trump. Chiếc đầu tiên trong lớp này, USS Defiant, dự kiến có chi phí đóng mới vượt mức 17 tỷ USD. Con tàu hiện ở giai đoạn thiết kế, dự kiến khởi đóng đầu thập niên 2030, và nếu thành hiện thực sẽ là chiến hạm mặt nước lớn nhất của Mỹ kể từ các thiết giáp hạm lớp Iowa thời Thế chiến II.

Đồ họa mô phỏng chiến hạm lớp Trump, trung tâm của sáng kiến Hạm đội Vàng của hải quân Mỹ.
Đồ họa mô phỏng chiến hạm lớp Trump, trung tâm của sáng kiến "Hạm đội Vàng" mà hải quân Mỹ đang theo đuổi. Ảnh: Hải quân Mỹ

Về thông số kỹ thuật, lượng giãn nước của lớp Trump ước tính đạt từ 30.000 đến 40.000 tấn, gấp khoảng 3 lần khu trục hạm lớp Arleigh Burke hiện nay và vượt xa khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc. Vũ khí chủ lực của tàu dự kiến là tên lửa siêu vượt âm thuộc chương trình Tấn công nhanh thông thường (CPS), cho phép tiêu diệt các mục tiêu chiến lược từ khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, tàu được trang bị radar phòng không AN/SPY-6 và tổ hợp tác chiến điện tử SEWIP Block III hiện đại nhất.

Đáng lưu ý, thiết kế của USS Defiant dành dư địa lớn cho điện năng và không gian để tích hợp các công nghệ tương lai như pháo điện từ 32 megajoule hoặc tên lửa hành trình hạt nhân. Tuy nhiên, dự án này cũng đối mặt với nhiều tranh cãi về chi phí khi 3 chiếc đầu tiên ước tính tiêu tốn hơn 43,5 tỷ USD, trong bối cảnh nhiều chuyên gia quân sự ưu tiên chiến thuật hạm đội phân tán với nhiều tàu nhỏ hơn.

Nga chuẩn hóa nâng cấp hệ thống liên lạc trên tiêm kích Su-34

Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga vừa bàn giao lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và tiêm kích Su-30SM2 mới cho Bộ Quốc phòng. Điểm khác biệt đáng kể nằm ở cấu hình phần cứng của những chiếc Su-34 mới xuất xưởng: chúng mang cụm ăng-ten dạng vòm ngay sau buồng lái.

Máy bay ném bom Su-34 với cụm ăng-ten mới trên lưng trong lô bàn giao tháng 7/2026.
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 thuộc lô bàn giao tháng 7/2026 của UAC với cụm ăng-ten mới trên lưng. Ảnh: UAC/Army Recognition

Việc cụm ăng-ten này xuất hiện trực tiếp từ dây chuyền sản xuất cho thấy Nga đã chuẩn hóa nâng cấp này thay vì chỉ cải hoán đơn lẻ như trước. Giới phân tích nhận định đây có thể là thiết bị liên lạc vệ tinh hoặc đường truyền dữ liệu chiến thuật, giúp phi công nhận tọa độ mục tiêu và lệnh chiến đấu theo thời gian thực ngay cả khi đang bay.

Sự thay đổi này cho thấy Nga đang nỗ lực biến Su-34 từ một nền tảng tấn công độc lập thành một mắt xích trong mạng lưới tác chiến tích hợp. Điều này đặc biệt hữu ích khi triển khai các loại bom lượn thông minh như UMPK và UMPB, cho phép cập nhật dữ liệu mục tiêu nhanh chóng trước khi cắt bom.

Philippines tiếp nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma từ Nhật Bản

Trong một diễn biến khác tại khu vực Đông Nam Á, Philippines đã xác nhận việc tiếp nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma đã loại biên từ Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Đây là thương vụ chuyển giao không tính phí nằm trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA) của Tokyo, dự kiến hoàn tất vào giai đoạn 2028-2029.

Tàu hộ vệ lớp Abukuma của Nhật Bản được thiết kế cho nhiệm vụ hộ tống và săn ngầm.
Tàu hộ vệ lớp Abukuma của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, lớp tàu được thiết kế cho nhiệm vụ hộ tống ven bờ và săn ngầm cuối thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Lớp tàu Abukuma có lượng giãn nước đầy tải 2.900 tấn, trang bị 8 tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống săn ngầm ASROC và pháo 76mm OTO Melara. Dù đã có tuổi đời từ 35-40 năm và thiếu một số công nghệ hiện đại như nhà chứa trực thăng hay tên lửa phòng không tầm trung, việc bổ sung 5 chiến hạm này vẫn giúp hải quân Philippines gia tăng đáng kể năng lực tuần tra.

Vai trò chính của các tàu lớp Abukuma trong biên chế Philippines sẽ là bảo vệ đặc quyền kinh tế (EEZ), hộ tống và cảnh giới ven bờ. Điều này giúp giải phóng các tàu khinh hạm hiện đại hơn của Philippines cho những nhiệm vụ tác chiến rủi ro cao và đa nhiệm hơn tại các vùng biển xa.

Thành Vinh