Cầu Khe Mọi dở dang, xã Môn Sơn vẫn nguyên nỗi lo chia cắt...
“Tôi từng có 4 năm làm phó bản, 19 năm làm trưởng bản. Năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa lũ thì vùng tràn Khe Mọi bị ngập sâu gây chia cắt, phải canh trực 24/24h để đảm bảo an toàn cho dân...”, ông Quang Văn Hùng - nguyên Trưởng bản Tân Hợp nói về thực trạng của địa phương trong mùa mưa lũ, để lý giải việc người dân mong muốn cầu Khe Mọi sớm được hoàn thành.
Điểm “ách yếu” mùa lũ
Ai từng vào xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (cũ) hẳn đều đã đi qua và biết về vùng tràn Khe Mọi. Vì ở đây là điểm dễ dàng quan sát cảnh sắc Môn Sơn với trùng trùng núi thẳm xanh trên bao la cánh đồng Mường Quạ.
Cuối tháng 6 vừa qua, lên với xã Môn Sơn, ở vùng tràn Khe Mọi, trong sắc xanh của núi non đồng ruộng, có thêm 1 chiếc cầu bê tông đang xây dựng dở dang. Đáng ngạc nhiên, ở công trình này chỉ có một bãi chứa cấu kiện bê tông, chứ không có các loại thiết bị máy móc hay hoạt động thi công xây dựng nào.

Hỏi những người dân xã Môn Sơn ở khu vực lân cận, họ cho hay để thuận lợi việc giao thông đi lại trong mùa mưa lũ, khoảng cuối năm 2024, cầu Khe Mọi được UBND huyện Con Cuông (cũ) đầu tư xây dựng. Thế nhưng, hoạt động xây dựng không liên tục, nhiều thời điểm nhà thầu dừng thi công nên dẫn đến công trình cầu bị dở dang.
Trong khi đó, để vào được xã Môn Sơn, chỉ có duy nhất tuyến đường độc đạo từ Quốc lộ 7 qua các vùng Bồng Khê - Yên Khê - Lục Dạ và phải qua tràn Khe Mọi. Địa thế khu vực tràn Khe Mọi rất thấp, thời tiết bình thường thì không sao, nhưng vào mùa mưa lũ thì thường xuyên ngập lụt kéo dài đến vài trăm mét, gây chia cắt, việc đi lại của người dân rất khó khăn, đặc biệt là với học sinh. Vì vậy, cử tri trong vùng rất mong cấp trên chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

Ở bản Lục Sơn, ông Quang Văn Hùng có thâm niên 23 năm làm cán bộ cơ sở. Theo ông Hùng, trong suốt 23 năm làm cán bộ, mùa mưa lũ năm nào khu vực tràn Khe Mọi cũng bị ngập lụt khiến xã Môn Sơn bị cô lập, chia cắt.
Ông Quang Văn Hùng đã nói: “Tôi từng có 4 năm làm phó bản, 19 năm làm trưởng bản Tân Hợp (bản Tân Hợp nay là bản Lục Sơn - P.V). Năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa lũ thì ngập lụt chia cắt hết sức khó khăn. Như năm 2025, nước dâng ngập đến ngực, đến cổ người lớn. Các lực lượng của xã, của các thôn, bản phải đặt biển cấm, lập chốt gác ở hai bên tràn Khe Mọi, trực 24/24h không cho người dân và các phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn...”.

Cũng theo ông Hùng, khi biết cấp trên cho phép đầu tư xây dựng cầu Khe Mọi, nhân dân rất mừng. Tuy nhiên, việc nhà thầu dừng thi công công trình dẫn đến nhân dân băn khoăn, lo lắng, nên có kiến nghị lên các cấp chính quyền, HĐND các cấp. “Không chỉ riêng cử tri bản Lục Sơn có kiến nghị, mà đây là mong muốn, là kiến nghị của toàn thể cử tri xã Môn Sơn trong các kỳ tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp gần đây. Ai cũng lo mùa mưa năm nay các Môn Sơn tiếp tục bị cô lập, vì đây là tuyến đường duy nhất để lưu thông đi lại...”, ông Quang Văn Hùng khẳng định.
Yêu cầu đảm bảo tiến độ!
Dự án cầu Khe Mọi được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 30/1/2024, do UBND huyện Con Cuông (cũ) làm chủ đầu tư. Đây là cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu có đường nối hai đầu cầu thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, tổng mức đầu tư 49,7 tỷ đồng, với mục tiêu: “Xây dựng cầu thay thế tràn Khe Mọi thuộc tuyến đường liên xã Bồng Khê - Yên Khê - Lục Dạ - Môn Sơn đến Quốc lộ 7 nhằm mục tiêu đảm bảo đi lại thuận lợi và an toàn cho nhân dân, phục vụ công tác cứu nạn trong mùa mưa lũ; tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông huyện miền núi Con Cuông; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trong khu vực”.


Theo đại diện UBND xã Môn Sơn, cầu Khe Mọi được khởi công thực hiện tháng 11/2024 bởi nhà thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Tam Dương và Công ty Xây dựng 439. Theo hợp đồng giữa Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông (cũ) với đơn vị nhà thầu, công trình cầu Khe Mọi khởi công từ ngày 18/11/2024; thi công trong thời gian 720 ngày. Vì vậy, theo tiến độ thì đến ngày 18/11/2026 cầu Khe Mọi sẽ phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một thời gian, Dự án cầu Khe Mọi mới được chuyển giao về cho UBND xã Môn Sơn làm chủ đầu tư. Vì vậy, giai đoạn này việc thi công công trình cầu bị gián đoạn một thời gian. Thời gian vừa qua, do biến động của thế giới, giá cả nguyên, vật liệu tăng cao nên có tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng, có thời điểm dừng thi công. Đến nay, khối lượng thi công hoàn thành đã được giải ngân hơn 23 tỷ đồng/38 tỷ đồng tổng giá trị gói thầu công trình cầu. Việc công trình cầu Khe Mọi bị ngưng trệ thi công ở một số thời điểm đã dẫn đến người dân trên địa bàn băn khoăn, lo lắng mùa mưa năm 2026 sẽ tiếp tục chịu cảnh ngập lụt, chia cắt nên có ý kiến kiến nghị.

Về phía cấp ủy, chính quyền xã Môn Sơn cũng rất sốt ruột trước thực trạng này. Vì vậy, đã thường xuyên đôn đốc nhà thầu phải đẩy nhanh việc thi công để đảm bảo tiến độ; mặt khác, cũng đã có văn bản kiến nghị cấp trên quan tâm xem xét, kịp thời cấp đủ nguồn kinh phí đầu tư cho Dự án cầu Khe Mọi.
Kết nối với Chủ tịch UBND xã Môn Sơn ông Phạm Mạnh Hùng ở ngày gần đây, được nghe ông trao đổi: “Cầu Khe Mọi có ý nghĩa đặc biệt với xã Môn Sơn. Cùng với việc đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa, bão thì còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch. Trong những thời điểm bão, lũ gây ngập lụt, chia cắt, cấp ủy, chính quyền cùng các lực lượng trên địa bàn cũng rất vất vả, vì phải ngày đêm bám trụ tại các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Do đó, xã rất sốt ruột khi thấy hoạt động thi công công trình cầu bị đình trệ. Thời gian qua, xã cũng đã nhiều lần đôn đốc để mới đây nhà thầu có đưa lên một số nhân công. Dù vậy, xã đã yêu cầu phải tập trung đủ nhân lực, máy móc tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ...”.

Thực trạng ngập lụt tại vùng tràn Khe Mọi đã được cán bộ và người dân xã Môn Sơn ghi lại qua nhiều clip, hình ảnh. Tư liệu cho thấy, mỗi khi mưa, lũ lớn, nước dâng ngập sâu, có thời điểm kéo dài hàng trăm mét, dòng chảy xiết khiến giao thông trên tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Đáng lo ngại, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Môn Sơn là một xã độc lập. Nếu bước vào mùa mưa bão năm nay mà cầu Khe Mọi vẫn chưa hoàn thành, nguy cơ địa phương tiếp tục bị cô lập sẽ càng làm gia tăng những khó khăn trong đi lại, sản xuất, học tập, khám, chữa bệnh và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Vì vậy, nguyện vọng của cử tri và nhân dân xã Môn Sơn về việc sớm hoàn thành cầu Khe Mọi là hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ, các cấp có thẩm quyền cần quan tâm bố trí đầy đủ nguồn lực để bảo đảm tiến độ dự án; đồng thời, UBND xã Môn Sơn cần tăng cường đôn đốc, yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng kế hoạch, đáp ứng mong mỏi của người dân.