Không quân Mỹ thử nghiệm thành công drone chiến đấu phóng tên lửa không đối không AIM-120
Cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Edwards đánh dấu bước tiến quan trọng của chương trình CCA, cho phép các máy bay không người lái tự hành tham gia không chiến hiệp đồng.
Không quân Mỹ vừa thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm tên lửa không đối không đầu tiên từ một mẫu máy bay không người lái (UAV) chiến đấu phản lực mới. Sự kiện này được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực tác chiến trên không của quân đội Mỹ.

Bước đột phá trong chương trình Máy bay Chiến đấu Hiệp đồng (CCA)
Tướng Kenneth Wilsbach, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, xác nhận cuộc thử nghiệm diễn ra tại Căn cứ Không quân Edwards ở bang California. Trong đợt bắn đạn thật này, một mẫu UAV do hãng Anduril phát triển đã phóng thành công tên lửa tầm xa AIM-120 AMRAAM, tiêu diệt chính xác một mục tiêu kỹ thuật số mô phỏng.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Máy bay Chiến đấu Hiệp đồng (CCA). Đây là dự án trọng điểm của Lầu Năm Góc nhằm phát triển các phi đội máy bay không người lái có khả năng tự hành cao, làm nhiệm vụ yểm trợ và phối hợp tác chiến cùng các máy bay chiến đấu có người lái thế hệ mới.
Phân tích kỹ thuật và phương thức tác chiến
Mặc dù UAV trong cuộc thử nghiệm có khả năng vận hành tự động, đại diện quân đội Mỹ nhấn mạnh quyền quyết định khai hỏa cuối cùng vẫn thuộc về con người. Điều này đảm bảo tính kiểm soát trong các kịch bản tác chiến phức tạp. Ông Mark Shushnar, Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng không quân tự hành của Anduril, khẳng định đây là minh chứng cho khả năng tấn công toàn diện ngoài tầm nhìn (BVR) đối với các mục tiêu không trung.
Về mặt thiết kế, các mẫu UAV trong chương trình CCA đang đi theo hai hướng tiếp cận khác nhau:
- Mẫu YFQ-44A (Anduril): Được thiết kế để mang vũ khí trên các giá treo dưới cánh, tối ưu cho khả năng linh hoạt và bảo trì nhanh.
- Mẫu YFQ-42A (General Atomics): Thiết kế khoang vũ khí trong bụng, tương tự các dòng tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 nhằm giảm diện tích phản xạ radar.
Thay đổi tư duy tác chiến không quân
Trước đây, các dòng UAV cỡ lớn của Mỹ như MQ-9 Reaper chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ trinh sát và tấn công mặt đất. Việc tích hợp tên lửa không đối không như AIM-120 lên drone chiến đấu được giới chuyên gia quân sự đánh giá là một bước ngoặt lớn, mở ra khả năng không chiến không người lái.
Bên cạnh Anduril, General Atomics dự kiến sẽ thực hiện các đợt thử nghiệm bắn tên lửa vào cuối năm nay. Trước đó vào năm 2024, hãng Boeing cũng đã đạt được những kết quả tương tự với mẫu Ghost Bat đang phát triển cho Không quân Hoàng gia Australia. Việc chạy đua phát triển drone chiến đấu cho thấy xu thế tất yếu của chiến tranh tương lai, nơi các phương tiện không người lái sẽ đảm nhận vai trò tiên phong trong các khu vực có hệ thống phòng không dày đặc.