Nghệ An: Phường Hoàng Mai tháo dỡ lăng mộ xây trái phép trên đất rừng phòng hộ
Một lăng mộ có diện tích hơn 262 m² xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại phường Hoàng Mai đã được chính quyền địa phương tổ chức tháo dỡ. Đây là động thái mới nhất trong việc siết chặt quản lý, xử lý tình trạng xây dựng lăng mộ trái phép trên đất ngoài quy hoạch tại Nghệ An.
Ngày 23/7, ông Vũ Xuân Lượng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai cho biết, địa phương vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại lô 17, khoảnh 7, tiểu khu 538H do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.

Theo ông Lượng, trước đó trong quá trình tuần tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An phát hiện vụ việc nên thông tin tới chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Lê Đăng Th. (trú khối 12, phường Hoàng Mai) đã xây dựng một lăng mộ có diện tích khoảng 262,4 m² trên đất rừng phòng hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
"Chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, đồng thời yêu cầu hộ gia đình tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng khu đất", ông Lượng nói và cho biết, sau đó UBND phường Hoàng Mai đã huy động máy móc, phương tiện phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An và các lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ toàn bộ công trình, di chuyển vật liệu, hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Đây là một trong những động thái quyết liệt của chính quyền địa phương nhằm chấn chỉnh tình trạng xây dựng công trình, lăng mộ trái phép trên đất lâm nghiệp và đất rừng phòng hộ.
Trước đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đã phản ánh tình trạng nhiều lăng mộ có diện tích hàng trăm mét vuông được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Đông Lộc, trong đó có khu lăng mộ làm bằng đá xanh đồ sộ. Sau phản ánh, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, lên kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ.
Không chỉ ở Đông Lộc, tình trạng tự ý xây dựng khu lăng mộ, bao chiếm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để làm nơi an táng cũng xuất hiện tại một số địa phương khác trong tỉnh, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm mới nếu không được ngăn chặn kịp thời.