Ấn Độ cam kết xử lý nghiêm gian lận thi cử giữa làn sóng biểu tình
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đưa ra cam kết trừng phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan đến tình trạng gian lận thi cử. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ lên tiếng trực tiếp về làn sóng biểu tình của giới trẻ đang diễn ra tại nước này.

Phát biểu trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi nhấn mạnh không có gì quan trọng hơn phúc lợi và tương lai của thế hệ trẻ. Ông cam kết sẽ thành lập các tòa án xét xử nhanh nhằm trừng phạt những đối tượng tiếp tay cho vụ việc lộ đề thi, đồng thời khẳng định nhà chức trách sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến tương lai của thanh thiếu niên Ấn Độ.
Động thái cứng rắn này diễn ra sau khi hàng nghìn người biểu tình, với nòng cốt là phong trào Cockroach Janta Party (CJP) tổ chức qua mạng xã hội, tiếp tục đổ ra đường phố New Delhi và xảy ra đụng độ với lực lượng an ninh.
Làn sóng biểu tình bùng phát mạnh mẽ từ đầu tuần khi lực lượng cảnh sát dùng biện pháp giải tán đám đông hướng về tòa nhà quốc hội, khiến nhiều người bị thương, bao gồm cả nhân viên an ninh.
Phong trào CJP ban đầu hình thành từ tháng 5 với quy mô ban đầu nhỏ, nay đã nhanh chóng mở rộng và thu hút lượng lớn người theo dõi. Chương trình nghị sự của nhóm đã chuyển sang các vấn đề an sinh xã hội như đấu tranh chống nạn thất nghiệp, đòi cơ hội việc làm và các yêu cầu cải cách giáo dục.
Làn sóng xuống đường lần này được giới quan sát đánh giá là một trong những thử thách đáng kể đối với chính quyền của Thủ tướng Modi kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024.
Trong bối cảnh các đảng phái đối lập gia tăng sức ép yêu cầu giải quyết khủng hoảng, phong trào biểu tình cũng đã lan rộng sang một số đô thị lớn khác như Mumbai, Bengaluru và Patna.
Nguyên nhân sâu xa châm ngòi cho sự phẫn nộ trong giới trẻ thời gian qua xuất phát từ một chuỗi các vụ bê bối rò rỉ đề thi và bất cập trong hệ thống khảo thí trực tuyến, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống giáo dục và tuyển dụng quốc gia.