Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel: Đối thủ đáng gờm của ông Netanyahu
Khởi động chiến dịch tranh cử với nền tảng 10 điểm mang tính chiến lược, cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel Gadi Eisenkot đang chứng minh vị thế dẫn đầu. Ông được đánh giá là thách thức lớn nhất đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, khi Israel bước vào kỳ tổng tuyển cử gay gắt ngày 27/10.

Theo AFP ngày 27/7, Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel Gadi Eisenkot đang nổi lên như một thách thức chính đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Điều này diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử cạnh tranh gắt gao. Chiến dịch của ông Gadi Eisenkot được xây dựng dựa trên một cương lĩnh 10 điểm vững chắc. Cương lĩnh này được kỳ vọng sẽ khôi phục an ninh, sự đoàn kết và các thể chế dân chủ của Israel.
Sự thăng tiến của ông Gadi Eisenkot diễn ra vào một thời điểm mang tính bước ngoặt của nền chính trị quốc gia. Cuộc bầu cử sắp tới được giới quan sát coi như một cuộc trưng cầu dân ý về năng lực lãnh đạo của vị thủ tướng đương nhiệm. Đánh giá này xuất phát từ những hậu quả bạo lực sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.
Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Kênh 12, đảng Yashar mới thành lập của ông Eisenkot đang dẫn trước đảng Likud của ông Netanyahu. Đảng Yashar được dự báo sẽ giành được 23 ghế, so với 22 ghế của Đảng Likud trong Quốc hội Knesset gồm 120 thành viên. Cùng một cuộc khảo sát cho thấy 43% người được hỏi coi ông Eisenkot là ứng cử viên phù hợp nhất cho chức vụ thủ tướng. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức 34% dành cho ông Netanyahu.
Sau các cuộc tấn công vào tháng 10/2023, ông Gadi Eisenkot đã bác bỏ những lời kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai. Ông khẳng định, các đề xuất này ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn không thích hợp. Vị cựu tướng lĩnh cũng chính là người đi tiên phong trong chiến lược đáp trả quân sự không cân xứng của Israel tại khu vực Liban. Nền tảng chiến dịch của ông tập trung mạnh mẽ vào việc khôi phục an ninh toàn diện cho quốc gia.
Từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel từ năm 2015 đến 2019, ông được ghi nhận là một trong những người phát triển "Học thuyết Dahiya". Tên gọi của học thuyết này bắt nguồn từ một khu ngoại ô ở Thủ đô Beirut vốn là thành trì của lực lượng Hezbollah.
Học thuyết quân sự này được xây dựng dựa trên tiền đề rằng Hezbollah thường xuyên cất giấu các tay súng và vũ khí tại các khu dân cư. Do đó, quy tắc này cho phép Israel tiến hành các đòn đáp trả tàn khốc nhắm vào những trung tâm dân cư của đối phương. Hành động quân sự cứng rắn này sẽ được kích hoạt mỗi khi các cộng đồng người Israel phải hứng chịu những cuộc tấn công tầm xa.