Quốc tế

Chiến tranh Mỹ-Iran gây áp lực lớn lên kho tên lửa của Washington

Mỹ Nga 31/07/2026 06:52

Nhiều nhà lập pháp của Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi về dự trữ đạn dược của nước này, đang hao hụt từng ngày, trong khi Iran liên tục gây áp lực lớn.

chiến tranh mỹ-iran
Một viện nghiên cứu của Mỹ phát hiện ra rằng các kho vũ khí như tên lửa Patriot đã giảm gần một nửa kể từ khi chiến tranh chiến tranh Mỹ-Iran bắt đầu. Ảnh: AFP

Theo AFP, lực lượng Iran liên tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Trung Đông. Tình trạng này diễn ra từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước sụp đổ. Hậu quả là Mỹ ngày càng lo ngại về nguồn cung vũ khí đánh chặn. Điển hình cho vấn đề này là việc quân đội Mỹ thông báo đã bắn hạ nhiều tên lửa đạn đạo do Tehran phóng đi. Đây là một nỗ lực tấn công bất ngờ từ phía Iran. Động thái này bùng nổ ngay sau một cuộc không kích đẫm máu nhằm vào lính Mỹ tại Jordan.

Nhiều nhà lập pháp bắt đầu đặt câu hỏi về dự trữ đạn dược của "xứ cờ hoa". Sự hoài nghi này xuất hiện từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen nhận định trên đài ABC rằng, Mỹ đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn. Ông nhấn mạnh đây là vũ khí cốt lõi để bảo vệ binh sĩ Mỹ. Vị thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cảnh báo lượng vũ khí đang hao hụt từng ngày. Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn khi Mỹ có thể phải đối mặt với các xung đột khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng bác bỏ những lo ngại về nguồn cung vũ khí. Quân đội Mỹ đến nay vẫn không công bố chi tiết về lượng tên lửa đánh chặn hiện có. Dù vậy, truyền thông Mỹ dẫn lời Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sụt giảm kho dự trữ này.

Khi được hỏi về vấn đề trên, Tổng thống Donald Trump cho biết kho đạn dược vẫn đủ. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định chính phủ muốn gia tăng thêm số lượng. Trả lời báo giới trên Không lực Một, ông Trump tuyên bố, Mỹ sở hữu rất nhiều loại đạn dược. Dù vậy, đối với một số khí tài tối tân, chính quyền chắc chắn muốn sở hữu nhiều hơn. Tổng thống Trump cũng nhắm vào người tiền nhiệm Joe Biden. Ông cho rằng tổng thống đảng Dân chủ đã chuyển giao quá nhiều vũ khí cho Ukraine. Quyết định đó nhằm giúp lực lượng Kiev phòng thủ trước các đợt không kích từ Nga.

Thực tế, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã làm giảm mạnh nguồn cung vũ khí của Mỹ. Tổ chức nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã công bố một phân tích. Báo cáo tuần này cho thấy lượng tên lửa phòng không Patriot và THAAD đã sụt giảm nghiêm trọng. Trước khi xung đột nổ ra, Mỹ có hơn 2.300 quả Patriot và hơn 450 quả THAAD. CSIS ước tính các con số này đã giảm khoảng một nửa sau 5 tháng chiến sự.

Tổ chức CSIS đánh giá, chiến dịch phòng không phần lớn đã thành công. Tỷ lệ đánh chặn đạt mức cao dù chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, thành quả này đòi hỏi việc sử dụng tên lửa đánh chặn với số lượng rất lớn.

Mỹ Nga