Mỹ chi hơn 120 tỉ USD mở rộng kho tên lửa Patriot và hạm đội tàu ngầm hạt nhân
Lầu Năm Góc triển khai chuỗi hợp đồng lớn nhằm tăng sản lượng tên lửa Patriot, THAAD và đóng 14 tàu ngầm lớp Virginia, Columbia để bảo đảm nguồn cung vũ khí dài hạn.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết ngân sách hơn 120 tỉ USD cho các nhà thầu công nghiệp quốc phòng nhằm gia tăng sản lượng tên lửa phòng thủ Patriot và đẩy nhanh tiến độ đóng các tàu ngầm hạt nhân. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố chuỗi cung ứng dài hạn và nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Mỹ trước các áp lực an ninh toàn cầu.
Tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa với Patriot và THAAD
Trong gói ngân sách mới, hợp đồng mua sắm tên lửa Patriot ký với tập đoàn Lockheed Martin được điều chỉnh lên mức gần 59 tỉ USD. Song song với đó, Lầu Năm Góc cũng tiến hành thỏa thuận sơ bộ trị giá 35 tỉ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn THAAD – hệ thống phòng thủ tầm cao có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo.
Cả hai thỏa thuận phòng thủ tên lửa này đều có thời hạn kéo dài 7 năm. Quyết định thay đổi phương thức mua sắm từ hàng năm sang dài hạn được triển khai dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg. Mô hình này giúp các nhà thầu có cam kết ổn định để chủ động đầu tư mở rộng nhà máy và củng cố chuỗi cung ứng cấp dưới.
Nhu cầu đối với hệ thống Patriot gia tăng đột biến do tần suất sử dụng cao trong các xung đột gần đây tại Trung Đông và Đông Âu. Mỗi quả tên lửa Patriot phiên bản mới nhất có đơn giá khoảng 4 triệu USD và đòi hỏi thời gian sản xuất kéo dài nhiều năm. Việc chủ động gia tăng sản lượng được đánh giá là yêu cầu cấp thiết để duy trì kho dự trữ chiến lược.
Các hợp đồng Patriot và THAAD gần đây được xếp vào dạng thỏa thuận chưa xác định giá trị cuối cùng và vẫn cần Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách phân bổ hàng năm theo đúng quy định pháp lý.

Quy mô chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới
Bên cạnh mảng phòng thủ tên lửa, Lầu Năm Góc trao hợp đồng trị giá 76,6 tỉ USD cho hai đơn vị đóng tàu là General Dynamics Electric Boat và HII Newport News Shipbuilding. Theo kế hoạch, liên doanh này sẽ chịu trách nhiệm chế tạo 9 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia và 5 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia, với thời hạn bàn giao kéo dài đến năm 2038.
Hải quân Mỹ đánh giá đây là chương trình tái đầu tư quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ nhằm hiện đại hóa lực lượng tác chiến dưới nước. Hai lớp tàu ngầm này đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược riêng biệt:
- Tàu ngầm lớp Virginia: Dòng tàu ngầm tấn công hạt nhân đa năng, có khả năng ẩn mình cao, chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ tiêu diệt tàu chiến đối phương và tấn công các mục tiêu sâu trong đất liền bằng tên lửa hành trình.
- Tàu ngầm lớp Columbia: Thế hệ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo mới nhất, đóng vai trò trụ cột trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của quân đội Mỹ.
Theo chuyên gia hải quân Bryan Clark từ Viện Hudson tại Washington D.C, hợp đồng dài hạn tạo điều kiện cho các nhà đóng tàu chủ động đặt hàng trước những linh kiện có thời gian chế tạo kéo dài như lò phản ứng hạt nhân, hệ thống van và máy bơm chuyên dụng. Việc này giúp ổn định năng lực sản xuất của mạng lưới nhà cung cấp cấp thứ cấp, giải quyết bài toán đứt gãy chuỗi cung ứng vốn tồn tại nhiều năm qua.