Cổ phiếu FPT bứt phá, VN-Index khởi sắc đầu tuần
Dòng tiền trở lại mạnh mẽ ngay từ đầu tuần giúp VN-Index nới rộng đà tăng sau phiên điều chỉnh trước đó.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/8, thị trường khởi đầu trong trạng thái tích cực khi sắc xanh nhanh chóng lan tỏa trên diện rộng, giúp VN-Index lấy lại đà tăng sau nhịp điều chỉnh nhẹ ở phiên cuối tuần trước.
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, lực cầu tiếp tục được duy trì, tạo động lực cho nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt khởi sắc. Dòng tiền tập trung mạnh vào các nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép, qua đó giúp VN-Index nới rộng đà tăng.
Sau 1 giờ giao dịch, chỉ số tăng hơn 16 điểm, trong bối cảnh số mã tăng cao gấp hơn hai lần số mã giảm trên toàn thị trường.
Bên cạnh nhóm ngân hàng giữ vai trò nâng đỡ chính cho chỉ số, bộ đôi cổ phiếu công nghệ FPT và FRT cũng trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền. FPT có thời điểm tiến sát mức giá trần và hiện vẫn tăng hơn 5%, trong khi FRT duy trì trạng thái tăng hết biên độ, trắng bên bán và còn dư mua giá trần.
Sắc xanh lan tỏa tại nhóm ngân hàng, VCB (+1,52%), MBB (+3,78%), TCB (+1,73%), CTG (+2,44%), MSB (+0,31%) và STB (+0,98%). Tương tự tại nhóm dịch vụ tài chính, VIX (+3,46%), VCI (+2,11%), SSI (+3,61%), SHS (+3,29%) và MBS (+2,78%).
Sự phân hóa diễn ra tại nhóm bất động sản, VIC (-0,05%), VHM (-0,14%), VRE (+1,41%), KDH (+2,58%) và VPI (+1,72%). Tương tự nhóm thực phẩm và đồ uống, VNM (-0,99%), MSN (+2,42%), BAF (+2,02%), MCN (-2,34%), DBC (-0,31%) và HAG (+0,36%).
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 20,17 điểm lên 1.755,95 điểm (+1,16%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 279,21 điểm (+2,93%), tương đương 7,96 điểm, chỉ số UPCoM-Index tăng 127,03 điểm (+0,35%) tương đương 0,44 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 8.092,95 tỷ đồng, với 314 nghìn cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 207 mã tăng, 97 mã giảm và 51 mã rơi xuống giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Asean, trong phiên cuối tuần trước, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.736 điểm, nằm giữa đường MA10 và MA20 trong bối cảnh áp lực bán gia tăng về cuối phiên, phản ánh xu hướng ngắn hạn nghiêng về trạng thái thận trọng.
Với chỉ báo RSI ở mức 44 và MFI suy yếu về 34, động lực tăng giá hiện tại chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.
Trước diễn biến này, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.730 - 1.740 điểm cùng kháng cự 1.750 - 1.760 điểm.