Quốc tế

Ukraine phủ nhận nhắm mục tiêu UAV vào Bulgaria

Mỹ Nga 09/08/2026 08:02

Xung quanh sự cố UAV rơi tại Bulgaria gần một đường ống dẫn khí đốt chiến lược, Ukraine đã lập tức lên tiếng bác bỏ các nghi vấn về một cuộc tấn công có chủ đích. Sự việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và căng thẳng tại Biển Đen đang có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo những phản ứng ngoại giao thận trọng từ các quốc gia liên quan.

UAV rơi ở Bulgaria
Một vụ UAV rơi ở Bulgaria gần một đường ống dẫn khí đốt chiến lược, đang gây ra căng thẳng giữa Ukraine và Bulgaria. Ảnh: AFP

Theo AFP, Ukraine chính thức bác bỏ cáo buộc nhắm mục tiêu vào Bulgaria, sau khi một thiết bị bay không người lái phát nổ gần một đường ống dẫn khí đốt chiến lược sát biên giới Romania. Sự cố này diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trước các phóng viên tại Belgrade, trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử tới Serbia.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine hiện gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào nguyên vẹn trước thềm mùa Đông. Ông khẳng định đây là hậu quả của các cuộc không kích liên tiếp từ Nga nhằm mục đích khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên không thể chịu đựng nổi.

Về phía cơ quan chức năng sở tại, Bộ Quốc phòng Bulgaria xác nhận, chiếc UAV mang theo chất nổ rơi xuống khu vực biên giới nước này thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích sơ bộ các mảnh vỡ, cơ quan này nhấn mạnh rằng, hiện tại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đây là một sự cố có chủ đích.

Kiev kiên quyết khẳng định, họ không hề nhắm mục tiêu vào quốc gia láng giềng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, Georgiy Tykhyi, tuyên bố hai bên đang duy trì liên lạc chặt chẽ để làm rõ hoàn cảnh vụ việc. Ông cũng khẳng định chắc chắn rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine không cố ý điều hướng bất kỳ khí tài nào về phía lãnh thổ Bulgaria.

Bất chấp những tuyên bố từ phía Kiev, Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria chia sẻ với hãng tin AFP rằng, đại sứ Ukraine đã được triệu tập ngay trong ngày 8/8. Các trợ lý cho biết, cuộc gặp chính thức giữa hai bên sẽ được tiến hành vào ngày 10/8. Việc triệu tập đại sứ cho thấy mức độ cẩn trọng của chính quyền Sofia trước các rủi ro an ninh đối với hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Mỹ Nga