Quốc tế

Tổng thống Trump: Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ

Mỹ Nga 19/08/2026 07:29

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng phủ nhận mọi thông tin về việc đàm phán, đồng thời có động thái gây chú ý nhắm vào eo biển Hormuz.

tổng thống trump
Tổng thống Trump đăng tải bản đồ eo biển Hormuz lên mạng xã hội và tuyên bố thuộc về Mỹ. Ảnh: AFP

Theo AFP, Tổng thống Trump ngày 18/8 (theo giờ Washington) tuyên bố hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran đang diễn ra hay được lên kế hoạch. Động thái này xuất hiện ngay sau khi ông đăng tải lên Truth Social một bản đồ mô tả eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của nước Mỹ, như một lời công kích trực diện nhắm vào Tehran. Ông Trump liên tục gia tăng các lời đe dọa đòi hỏi chủ quyền đối với tuyến đường thủy năng lượng huyết mạch này, trong bối cảnh cuộc chiến tranh tại Iran đã kéo dài gần 6 tháng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Để trả đũa cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2, Iran đã đóng cửa thành công điểm nghẽn chiến lược này. Đây vốn là tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của toàn thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nhắc lại ý tưởng sáp nhập trong cuộc gặp với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 18/8, coi đó là một đề xuất khả thi.

Trước đó ngày 17/8, con rể của ông Trump, Jared Kushner, khẳng định Mỹ và Iran đang có những cuộc trao đổi rất tích cực và chủ động. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã bác bỏ thông tin này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng, không hề có cuộc hội đàm nào đang diễn ra hoặc được lên lịch với Iran. Ông nhấn mạnh lệnh phong tỏa hải quân vẫn giữ nguyên hiệu lực. Ông cũng thông báo eo biển Hormuz hiện đang mở cửa hoạt động và toàn bộ thủy lôi đã được rà phá hoặc kích nổ.

Các nguồn tin từ Mỹ tiết lộ với tờ AFP rằng, thực chất đã có những cuộc thảo luận tích cực với phía Iran. Dù vậy, ông Trump quyết định chờ đợi và yêu cầu đội ngũ của mình ngừng tiếp xúc cho đến khi Tehran thực sự sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump đe dọa sáp nhập lãnh thổ nước ngoài khi đối mặt với những trở ngại về chính sách đối ngoại. Kể từ khi nắm quyền trở lại vào năm 2025, ông từng dọa biến Canada thành bang thứ 51 của nước Mỹ, thâu tóm Greenland, Cuba, và thậm chí ám chỉ việc kiểm soát Dải Gaza. Dù vậy, ông chưa từng thực hiện bất kỳ lời đe dọa nào trong số này.

Mỹ Nga