Kinh tế

Nghệ An: Trạm sạc ô tô điện kín chỗ dịp lễ 2/9

Văn Trường 02/09/2026 08:49

Lượng ô tô điện về quê, đi lại tại Nghệ An tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến nhiều trạm sạc rơi vào cảnh kín chỗ. Tại một số điểm, các vị trí sạc được sử dụng liên tục, phản ánh nhu cầu hạ tầng sạc tăng mạnh trong những ngày cao điểm.

van truong mẻtty
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 lượng xe ô tô điện từ các nơi về quê khá đông. Ảnh: Văn Trường

Nhu cầu sạc tăng mạnh dịp lễ

Những ngày nghỉ lễ, tại một trạm sạc ô tô điện ở xã Quỳnh Lưu, lượng phương tiện ra vào liên tục. Trạm có 6 trụ sạc với 12 đầu cắm, có thể phục vụ cùng lúc 12 xe, song các vị trí đều kín chỗ.

Anh Lê Văn Đạt, một chủ xe điện từ Hà Nội về quê nghỉ lễ cho biết, lượng phương tiện từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về Nghệ An khá đông. Số ô tô điện ngày càng tăng khiến nhu cầu sạc tại các trạm cũng tăng theo.

van truong 1
Các trạm sạc ở Nghệ An ngày lễ 2/9 luôn kín xe. Ảnh: Văn Trường

Theo chủ trạm sạc tại xã Quỳnh Lưu, ngày thường trạm phục vụ khoảng 40-60 lượt xe. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ năm nay, lượng phương tiện tăng khoảng 3-4 lần so với ngày thường. “Xe từ các tỉnh, thành phố lớn đổ về quê rất đông. Nhu cầu sạc tăng mạnh nên trạm gần như phải hoạt động xuyên đêm để phục vụ khách”, chủ trạm cho biết.

Tình trạng các vị trí sạc kín chỗ cũng xuất hiện tại một số khu vực khác. Tại một điểm sạc ở xã Quan Thành, có thời điểm cả 4 trụ sạc đều có xe sử dụng.

Trong khi đó, tại khu vực đường Trường Thi, phường Trường Vinh, một điểm sạc có 7 trụ, phục vụ tối đa 14 xe cùng lúc cũng thường xuyên kín chỗ trong những ngày nghỉ lễ. Anh Nguyễn Văn Hùng, một chủ xe ô tô điện cho biết, vào những ngày cao điểm, việc tìm được vị trí sạc khá khó khăn, nhiều thời điểm phải chờ xe phía trước hoàn tất mới đến lượt.

van truong mẻtyy
Một trạm xe ở đường Trường Thi, phường Trường Vinh quá tải. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Quỳ Châu, số người dân sử dụng ô tô điện cũng ngày càng tăng. Ông Trần Bảo Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu cho biết, trên địa bàn hiện có hơn 25 ô tô điện, chủ yếu là xe taxi và xe phục vụ nhu cầu đi lại của các gia đình.

Theo ông Linh, ô tô điện ngày càng được người dân lựa chọn nhờ tính tiện lợi và chi phí vận hành. Tuy nhiên, toàn xã hiện chỉ có một trạm sạc nên vào các dịp lễ, khi nhu cầu tăng cao, khả năng đáp ứng nhu cầu sạc cũng gặp nhiều áp lực.

van truong mẻtt
Xe điện ngày càng tăng nên Nghệ An đang cần đầu tư mở thêm trạm sạc. Ảnh: Văn Trường

Hạ tầng sạc tiếp tục được mở rộng

Theo VinFast, hệ thống trạm sạc của hãng trên địa bàn Nghệ An hiện có hơn 200 trạm với trên 1.000 cổng sạc, được phân bố tại các đô thị, quốc lộ, cao tốc và nhiều tuyến tỉnh lộ.

Các trạm sạc được đầu tư với nhiều mức công suất, từ 11kW, 30kW, 60kW đến 180kW và 250kW, lắp đặt tại bãi đỗ xe, trạm xăng dầu, trạm dừng nghỉ và các vị trí thuận lợi khác.

van truong mẻttt
Xe ô tô điện sạc điện xuyên đêm ở xã Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Hệ thống trạm sạc những năm gần đây từng bước được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng ô tô điện. Tuy nhiên, thực tế tại một số điểm sạc trong dịp lễ cho thấy, khi lượng phương tiện tăng mạnh, nhu cầu sử dụng hạ tầng sạc cũng tăng theo.

Trong bối cảnh số lượng ô tô điện ngày càng gia tăng, việc phát triển hạ tầng sạc cần được tính toán phù hợp với tốc độ tăng phương tiện và đặc điểm lưu thông tại từng khu vực. Bổ sung điểm sạc, nâng công suất và phân bố hợp lý tại những địa bàn có nhu cầu lớn sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, nhất là trong các dịp cao điểm.

Văn Trường