Xử phạt trại lợn xả thải xuống Kênh Nhà Lê
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về tình trạng trại nuôi lợn nằm giữa khu dân cư ở xã Quỳnh Phú gây ô nhiễm, xả nước thải xuống Kênh Nhà Lê, chính quyền địa phương đã kiểm tra, lập hồ sơ và xử phạt chủ cơ sở số tiền 1,5 triệu đồng.
Ngày 7/9, ông Trần Viết Phác - Trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Phú cho biết, sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về tình trạng trại nuôi lợn nằm giữa khu dân cư ở xóm Thọ Sơn gây ô nhiễm, xả nước thải xuống Kênh Nhà Lê, chính quyền địa phương đã kiểm tra, lập hồ sơ và xử phạt chủ cơ sở số tiền 1,5 triệu đồng.
Cụ thể, UBND xã vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với chủ trại chăn nuôi lợn ở thôn Thọ Sơn vì hành vi "chăn nuôi nông hộ không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh".

Ngoài ra, theo ông Phác, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu hộ chăn nuôi này chấm dứt hành vi vi phạm, thu gom, nạo vét, xử lý ô nhiễm tại các điểm xả thải, khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu.
Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có bài viết “Trại lợn giữa khu dân cư gây ô nhiễm, xả thải xuống Kênh Nhà Lê”, phản ánh tình trạng một trang trại chăn nuôi lợn nằm sát khu dân cư thôn Thọ Sơn, xã Quỳnh Phú.
Theo phản ánh của người dân, quá trình hoạt động của trang trại phát sinh mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Đáng chú ý, phía sau khu chuồng nuôi có các đường ống hướng ra Kênh Nhà Lê, người dân nhiều lần phát hiện nước thải từ trang trại chảy xuống lòng kênh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền xã Quỳnh Phú đã cử cán bộ xuống kiểm tra. Trước đó, địa phương cũng từng yêu cầu trang trại dừng chăn nuôi sau khi nhận được phản ánh của người dân. Tuy nhiên, sau khi bán hết đàn lợn, chủ cơ sở lại tiếp tục đưa lợn về nuôi.
Theo kết quả kiểm tra của UBND xã Quỳnh Phú, cơ sở chăn nuôi này có 2 chuồng nuôi. Trong đó, một chuồng diện tích khoảng 140m² hiện không sử dụng; chuồng còn lại rộng khoảng 170m², đang nuôi 27 con lợn thịt, tổng trọng lượng khoảng 1.620kg.
Cơ sở có một hầm biogas hình cầu, đường kính 2,8m, thể tích khoảng 11,5m³. Hệ thống đường ống thu gom nước thải chăn nuôi cũng đã được lắp đặt để dẫn nước thải vào hầm biogas.

Về nội dung xả nước thải ra môi trường, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 28/6/2026 đến ngày 1/8/2026, đường ống dẫn nước thải vào hầm biogas bị hư hỏng. Do đó, nước thải chăn nuôi không được thu gom, xử lý theo quy định mà chảy trực tiếp ra khu vực đất phía sau chuồng nuôi, tiếp giáp Kênh Nhà Lê. Tình trạng này gây mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân xung quanh.
Theo UBND xã Quỳnh Phú, hiện nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi và vệ sinh chuồng trại đã được thu gom vào hầm biogas. Hộ chăn nuôi cũng đã thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, giảm mùi hôi; tình trạng mùi hôi được khắc phục cơ bản.