Cổ phiếu LPS tăng kịch trần sau chuỗi ngày giảm điểm
Cổ phiếu LPS bất ngờ tăng kịch trần sau chuỗi phiên giảm, thu hút hơn 1,1 triệu đơn vị được khớp lệnh.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/9, diễn biến rung lắc, giằng co tiếp tục xuất hiện khi sự phân hóa trên bảng điện tử gia tăng. Tuy nhiên, biên độ biến động của VN-Index vẫn khá hẹp khi phần lớn các cổ phiếu bluechip chưa có nhiều thay đổi đáng kể về giá.
Thanh khoản cũng có dấu hiệu suy giảm, trong khi dòng tiền chưa tập trung rõ rệt vào nhóm ngành nào. Phần lớn các cổ phiếu trên thị trường giao dịch khá ảm đạm, thiếu những điểm nhấn đủ sức tạo động lực cho chỉ số.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, LPS gây chú ý khi tăng kịch trần lên 24.550 đồng/cổ phiếu sau chuỗi phiên giảm liên tiếp gần đây. Thanh khoản của mã này đạt hơn 1,1 triệu đơn vị.
Trong khi đó, VIX tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản khi khớp hơn 14 triệu đơn vị, bỏ xa phần còn lại của thị trường.
Nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ, VIC (-0,94%), VPI (-2,64%), VRE (-2,22%), VHM (-0,94%), NVL (-0,77%) và DIG (-1,44%). Nhóm thực phẩm và đồ uống, MSN (-0,44%), PAN (-1,86%), BAF (-0,78%), SBT (-0,87%) và NAF (-0,72%).
Sắc xanh lan tỏa tại nhóm dịch vụ tài chính, VIX (+2,57%), SSI (+1,68%), VCI (+1,39%), LPS (+6,97%), SHS (+1,33%), VCK (+1,53%) và HCM (+1,14%). Tại nhóm ngân hàng, TCB (+0,47%), VCB (+0,17%), CTG (+0,16%) và TPB (+0,34%).
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,64 điểm xuống 1.817 điểm (-0,25%) so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 281,17 điểm (+0,2%), tương đương 0,57 điểm, chỉ số UPCoM-Index tăng 127,77 điểm (+0,1%) tương đương 0,13 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 5.911,06 tỷ đồng, với 251 triệu cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 131 mã tăng, 145 mã giảm và 75 mã xuống vùng giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Kirin, áp lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngày giao dịch đầu tuần mới khiến VN-Index có phiên giảm khá sâu. Thanh khoản tương đương với phiên cuối tuần trước, song số lượng cổ phiếu và nhóm ngành giảm điểm thì chiếm áp đảo hơn.
Phiên giảm điểm đã xuất hiện mô hình nến đảo chiều cho thấy xu hướng tăng điểm trước đó đã chững lại và khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh tiếp diễn trong các phiên tới.
Kỳ vọng VN-Index sẽ quay lại test vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm rồi mới tích lũy và hình thành xu hướng tích cực.
Vì vậy, nhà đầu tư tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới. Điểm mua có thể mở thêm ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục khi VN-Index giảm điểm về vùng hỗ trợ.