Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu Iran, Tehran cảnh báo đáp trả
Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi Washington tuyên bố phá hủy 5 tàu chở dầu của Tehran. Hành động này lập tức kéo theo loạt đòn đáp trả từ phía Iran, cùng lời đe dọa tấn công các tàu dầu ngoài khơi Kuwait và Bahrain, đẩy hành lang hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới vào tình trạng báo động đỏ.

Quân đội Mỹ ngày 8/9 cho biết đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran trong một loạt cuộc tấn công nhằm đáp trả các vụ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo vào một tàu chiến Mỹ trước đó vài ngày.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 4 tàu bị đánh trúng gồm Kivik, Charminar, Horizon 1 và Riesco, đang hoạt động tại Vịnh Oman. Chiếc thứ năm, Derya, bị tấn công gần đảo Kharg, khu vực nằm trong tuyến đường hàng hải chiến lược dẫn vào eo biển Hormuz.
CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn của cả 5 tàu rời tàu trước khi tiến hành các cuộc tấn công. Sau đó, các tàu bị đánh trúng và được tuyên bố là "không còn khả năng hoạt động”.
Washington khẳng định các cuộc tấn công là hành động đáp trả "những cuộc tấn công thất bại mới nhất" của Iran nhằm vào tàu chiến Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu chở dầu của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ.
"Iran tiếp tục cố gắng tấn công các tàu chiến Mỹ, và mỗi lần họ làm vậy hoặc tìm cách làm vậy, họ sẽ mất các tàu chở dầu", ông Rubio nói với các phóng viên trong chuyến thăm Colombia ngày 8/9.
Bất chấp cảnh báo, ngay sau các vụ không kích của Mỹ, Iran đã lập tức có hành động trả đũa. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận lực lượng vũ trang nước này đã phát động một đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ nằm trên lãnh thổ Jordan.
Đáng lo ngại, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông qua hãng thông tấn IRNA chính thức đưa ra lời đe dọa mở rộng phạm vi chiến sự sang hoạt động vận tải dầu mỏ tại vùng Vịnh. IRGC cảnh báo tất cả các tàu chở dầu đang neo đậu hoặc cập bến tại các cảng của Kuwait và Bahrain phải ngay lập tức sơ tán thủy thủ đoàn vì những tàu này sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Iran cáo buộc Kuwait và Bahrain đang chứa chấp và tiếp tay cho "lực lượng khủng bố" khi cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở quân sự tại hai nước này để tấn công Iran.
IRGC cũng tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó xác nhận một thiết bị không người lái dưới nước của nước này đã "gặp trục trặc" khi đang khảo sát vùng biển để hỗ trợ các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
"Một thiết bị lặn không người lái do lực lượng Mỹ vận hành đã gặp sự cố hơn một ngày trước. Thiết bị này đang thực hiện khảo sát vùng biển trong khu vực nhằm hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra," Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn CENTCOM, cho biết mà không đề cập đến việc liệu thiết bị này có bị Iran thu giữ hay không.
Ông Hawkins cho biết thêm phương tiện gặp sự cố là một mẫu đời cũ, không thu thập dữ liệu nhạy cảm và không được trang bị các hệ thống sonar hoặc radar mật.
Trong khi đó, phía Iran mô tả phương tiện này là một trong những tàu ngầm không người lái "hiện đại và thông minh nhất" được lực lượng Mỹ vận hành.