Quốc tế

Các thành viên BRICS kêu gọi "kiềm chế tối đa" ở Trung Đông

Mỹ Nga 13/09/2026 09:55

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở New Delhi, các quốc gia thành viên đã vượt qua bất đồng để phát đi một tuyên bố chung quan trọng. Khối này đồng loạt kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế tối đa trước tình hình chiến sự đang tiếp tục leo thang tại khu vực Trung Đông.

thượng đỉnh brics
Các nhà lãnh đạo tham gia thượng đỉnh BRICS. Ảnh: AFP

Theo AFP, các thành viên của nhóm BRICS gồm 11 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Ấn Độ, thống nhất kêu gọi kiềm chế ở Trung Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định rằng chiến sự Trung Đông không phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Ông đã cùng lãnh đạo Nga, Iran, Ấn Độ và các nước khác tiến hành thảo luận tại thủ đô của nước chủ nhà.

Trước đó, ngoại trưởng các nước thành viên từng thất bại trong việc thống nhất một tuyên bố chung hồi tháng 5 tại New Delhi. Khi đó, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có quan điểm chia rẽ về cuộc chiến khởi nguồn từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Tuy nhiên, một văn kiện chung cuối cùng đã được ban hành nhờ nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của nước chủ nhà Ấn Độ. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh BRICS đang tìm cách củng cố tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời giải quyết xung đột, biến động thương mại và an ninh năng lượng.

Tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang căng thẳng liên tục ở Trung Đông và Tây Á. Các quốc gia kêu gọi thực hiện kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình.

Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài hai ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh khối cần biến hệ thống đặc quyền hiện tại thành một nền tảng hợp tác. Ông truyền tải thông điệp này tới Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các nhà lãnh đạo khác. Theo số liệu do ông Modi công bố, khối BRICS hiện đại diện cho 50% dân số thế giới, 40% GDP toàn cầu và hơn 25% thương mại quốc tế.

Việc tìm kiếm sự cân bằng nội khối đang trở thành một nhiệm vụ ngoại giao phức tạp. Ấn Độ hiện duy trì quan hệ thân tình với cả Iran và đồng minh của Mỹ là Israel. New Delhi cũng vô cùng cẩn trọng nhằm giữ thế cân bằng tinh tế trong quan hệ song phương với Washington.

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian tham dự thượng đỉnh BRICS, ngay sau khi tuyên bố Trung Đông "không cần Mỹ làm cảnh sát khu vực". Bên lề sự kiện, ông Pezeshkian đã có cuộc gặp với Thái tử UAE Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Mỹ Nga