Mỹ xác nhận thiếu hụt đạn dược sau chiến dịch quân sự tại Iran
Báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng nhằm vào Iran đã khiến kho đạn dược chiến lược của Washington rơi vào tình trạng thiếu hụt, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí. Thông tin này trái ngược với khẳng định trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có nguồn đạn dược gần như không giới hạn.

Báo cáo bắt buộc đầu tiên được Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội về chiến dịch mang tên Operation Epic Fury (OEF) cho biết, từ ngày 28/2 đến ngày 30/6, OEF có chi phí ước tính là 33,4 tỷ USD, bao gồm 22,3 tỷ USD chi cho lượng đạn dược đã sử dụng.
“Việc sử dụng đạn dược trong OEF đã dẫn đến những thiếu hụt mang tính chiến lược trong kho dự trữ và bộc lộ các điểm nghẽn của công nghiệp quốc phòng trong việc bổ sung đạn dược”, báo cáo nêu rõ.
OEF là tên gọi của Mỹ đối với chiến dịch quân sự phối hợp với Israel nhằm “phá hủy khả năng triển khai sức mạnh quân sự của Iran”, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt và chậm trễ trong bổ sung vũ khí, Lầu Năm Góc đang tìm cách rút ngắn quy trình mua sắm, giảm thời gian sản xuất và tăng dự trữ các nguyên vật liệu, linh kiện quan trọng cùng một số loại đạn dược chủ chốt.
Tuy nhiên, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý việc mở rộng công suất sản xuất đòi hỏi “thời gian đáng kể”. Điều này có thể gây sức ép lên khả năng đáp ứng các nhu cầu quân sự khác của Mỹ trong trường hợp Washington phải tiến hành đồng thời nhiều chiến dịch.
Tình trạng thiếu hụt cũng có thể khiến các quốc gia phụ thuộc vào nguồn vũ khí Mỹ như Ukraine và Đài Loan lo ngại. Ukraine hiện đang cần gấp tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong cuộc chiến với Nga. Trong khi đó, Đài Loan dựa nhiều vào các thỏa thuận mua vũ khí từ Washington nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Trung Quốc.
Những hạn chế về nguồn cung từng được truyền thông Mỹ đề cập trước khi báo cáo chính thức được công bố. CNN đưa tin tình trạng thiếu tên lửa dẫn đường tầm xa và tên lửa đánh chặn phòng không đã ảnh hưởng đến cách Washington triển khai chiến dịch tại Iran. Một số nguồn tin cho rằng quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% lượng tên lửa đánh chặn THAAD dự trữ.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong 24 giờ đầu tiên của cuộc chiến chống lại Iran, Mỹ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu, tuy nhiên, họ đã không thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy trong những tháng gần đây.
Những thông tin này trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trong nhiều tháng chiến sự tại Trung Đông, ông Trump nhiều lần bác bỏ lo ngại về khả năng kho vũ khí Mỹ bị suy giảm, thậm chí còn khẳng định Washington có số lượng đạn dược “gần như không giới hạn”.
Ngày 15/9, ông Trump tiếp tục đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đang sản xuất “những vũ khí tinh vi và ưu tú hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử”.
Chiến dịch nhằm vào Iran gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Mỹ
Báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng cũng lần đầu cung cấp một số số liệu về tổn thất đối với đội bay của Mỹ trong chiến dịch tại Iran, bao gồm 4 tiêm kích F-15 bị phá hủy, 1 tiêm kích F-35 bị hư hại, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị hư hại và tới 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị phá hủy.
Báo cáo cũng xác nhận rằng trung tâm hậu cần chính của Hải quân Mỹ trong khu vực, đặt tại Bahrain, đã bị Iran tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
Hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến sự.
Tuy nhiên, các khoản chi phí liên quan đến thiệt hại cơ sở vật chất chưa được tính vào tổng chi phí với lý do chưa rõ liệu tất cả các căn cứ có được xây dựng lại hay không, hoặc ai sẽ là bên chi trả.
Về thương vong, báo cáo cho biết tính đến ngày 30/6, có 7 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến sự và 7 người tử vong trong các sự cố không liên quan trực tiếp đến giao tranh trong các hoạt động tác chiến thuộc chiến dịch OEF. Ngoài ra, có thêm 417 quân nhân bị thương trong quá trình tác chiến.
Báo cáo mới cho thấy cái giá của chiến dịch không chỉ nằm ở chi phí quân sự và thương vong mà còn ở sức ép đối với kho dự trữ đạn dược và năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ. Những hạn chế này có thể trở thành vấn đề đáng chú ý đối với Washington khi phải duy trì khả năng răn đe cùng lúc tại nhiều khu vực.