Nghệ An: Nước lũ làm nứt toác Quốc lộ 48E
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập, giao thông chia cắt. Trên quốc lộ 48, nước lũ khiến mặt đường nứt toác.
Trao đổi với PV Báo và PTTH Nghệ An sáng 17/9, ông Hồ Anh Thắng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng cho biết, mưa lớn kéo dài trên địa bàn đã gây ảnh hưởng đến tuyến Quốc lộ 48E, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực cầu khe Đá Hàn.
Cầu khe Đá Hàn dài khoảng 10m, nằm trên Quốc lộ 48E, kết nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước từ các khe, suối và khu vực thượng nguồn đổ về nhanh, có thời điểm dâng cao hơn 1m, tràn qua mặt cầu và đoạn đường hai bên.

Dòng nước chảy xiết đã xói trực tiếp vào nền đường, khiến lớp bê tông nhựa trên mặt cầu và hai đầu cầu bị bong tróc, bóc tách, nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Sau khi nước rút, tại hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài theo cả chiều ngang và dọc mặt đường. Một số vị trí bị nước khoét sâu, làm lộ lớp đá cấp phối phía dưới.
Theo ông Thắng, ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cảnh báo, rào chắn và tạm thời kiểm soát người, phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý.

“Lượng mưa đến tối 16/9 đã giảm, chủ yếu còn mưa nhỏ. Đơn vị Quản lý đường bộ đã huy động máy móc để khắc phục tạm thời những vị trí hư hỏng để người và phương tiện có thể lưu thông qua cầu. Tuy nhiên, phần nền và mặt đường bị nước xói phá vẫn cần tiếp tục gia cố, sửa chữa để bảo đảm an toàn lâu dài”, ông Thắng cho biết.
Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng, trong ngày 16/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên Quốc lộ 48 qua xã Đông Hiếu có 2 vị trí ngập khoảng 0,4m; Quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn có 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5m. Tại các điểm này, lực lượng chức năng phải tổ chức kiểm soát, tạm thời đóng đường khi cần thiết để bảo đảm an toàn.
Đáng chú ý, một số tuyến đường tỉnh ghi nhận mức nước cao. Tại tràn Xăng Dầu, Km27+950 đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, nước dâng khoảng 1,7m; tràn Km25+250 đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân ngập khoảng 1,3m. Đường tỉnh 531B qua xã Minh Hợp có một vị trí ngập khoảng 0,45m.
Các vị trí ngập sâu đều được bố trí lực lượng cảnh giới, kiểm soát giao thông. Đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh nước lũ có thể tiếp tục lên nhanh, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cuốn trôi người và phương tiện.

Trước tình hình trên, các địa phương và đơn vị quản lý giao thông đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các tuyến đường, cầu, tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở, hư hỏng. Khi phát hiện điểm mất an toàn, phương án ưu tiên là cảnh báo, phân luồng hoặc cấm đường, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục trong thời gian sớm nhất.