Dàn 'ông lớn' công nghệ Mỹ dự quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc
Một quan chức Mỹ vừa tiết lộ, các nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ như Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang và CEO OpenAI Sam Altman dự kiến sẽ góp mặt tại tiệc quốc yến của Nhà Trắng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.

Sự kiện đặc biệt này được dự báo sẽ thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ hàng loạt gương mặt quyền lực của Thung lũng Silicon, bao gồm nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Tesla và SpaceX Elon Musk, CEO Apple Tim Cook cùng CEO Google Sundar Pichai.
Sự hiện diện của dàn lãnh đạo công nghệ diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá sẽ là chủ đề bao trùm trong các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.
Hiện nay, cuộc đua giành vị thế thống trị về AI đang diễn ra vô cùng gay gắt. Tại Mỹ, các tập đoàn tiên phong như OpenAI, Anthropic, Google và Meta đang chạy đua không ngừng nghỉ để duy trì lợi thế đổi mới sáng tạo.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực AI tiên tiến, bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn công nghệ cao từ Washington.
Mặc dù tồn tại sự cạnh tranh quyết liệt, giới quan sát quốc tế vẫn kỳ vọng hai siêu cường có thể đạt được những nhận thức chung nhất định về công nghệ AI trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington. Dù vậy, những mục tiêu tham vọng hơn như thỏa thuận giảm tốc độ phát triển hay thiết lập khuôn khổ giám sát toàn cầu được đánh giá là khó khả thi ở thời điểm hiện tại.
Thời gian qua, một số chuyên gia và lãnh đạo ngành công nghệ đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của AI đối với nhân loại, đồng thời kêu gọi sự thận trọng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này đã bác bỏ những lo ngại trên, đồng thời hối thúc các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng tốc để duy trì thế thượng phong trước Trung Quốc.
Quan điểm đẩy nhanh tiến độ đổi mới cũng được CEO Nvidia Jensen Huang chia sẻ. Trả lời phỏng vấn truyền hình mới đây, ông Huang khẳng định ngành công nghệ Mỹ cần "tiến lên nhanh nhất có thể", nhưng cam kết sẽ không tung ra thị trường những sản phẩm chưa an toàn hay chưa hoàn thiện, nhằm mục tiêu cao nhất là đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế.
Trong khi đó, giới chức Trung Quốc thời gian qua cũng dành nhiều sự quan tâm cho việc quản lý AI. Theo các nhà phân tích, các hoạch định chính sách của Bắc Kinh đang tập trung xử lý những rủi ro thực tiễn trước mắt như vấn nạn deepfake và an toàn cho trẻ em trên không gian mạng, đồng thời nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn của công nghệ này đối với an ninh quốc gia.