Kinh tế

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, người chăn nuôi thấp thỏm

Quang Minh 19/09/2026 10:44

Dịch tả lợn Châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đáng lo ngại, tại một số khu vực, dịch bệnh xuất hiện nhiều lần, khiến những hộ nuôi quy mô nhỏ vừa khôi phục đàn đã phải đối mặt với nguy cơ mất trắng. Trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh đang đặt ra nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, gây thiệt hại cho người chăn nuôi

Gia đình bà Lữ Thị Lương ở bản Xăng Kiềng, xã Châu Tiến đã có nhiều năm chăn nuôi lợn. Đàn lợn của gia đình đã 2 lần bị dịch tả lợn Châu Phi. 3 con lợn nái lần lượt chết, trong đó có những con đã sinh sản được 2 - 3 lứa. Mới đây, một con nái vừa sinh 15 lợn con thì dịch bệnh lại xuất hiện.

bna_2.jpg
Bà Lương bất lực bên chuồng lợn của gia đình. Ảnh: Sỹ Đạt

Đàn lợn có thể đang ăn uống bình thường nhưng chỉ vài giờ sau đã xuất hiện con chết. Bà Lương cho biết: “Buổi sáng còn thấy lợn ăn bình thường, đến trưa vào cho ăn thì đã thấy một con chết. Gia đình cũng không biết cách điều trị cụ thể ra sao, đã thử mua thuốc về cho lợn uống nhưng không được”.

Không chỉ thiệt hại về đàn nuôi, việc dịch bệnh liên tục xuất hiện khiến gia đình bà Lương gặp khó trong việc duy trì chăn nuôi.

Ở bản Xăng Kiềng, tình trạng dịch tả lợn Châu Phi tái phát, kéo dài trong những năm gần đây khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn.

Ông Mạc Văn Tùng - Trưởng bản Xăng Kiềng cho biết, có thời điểm dịch xuất hiện khoảng 2 lần trong năm. Người dân đã 3 năm liên tiếp rơi vào cảnh tái đàn rồi lại gặp dịch.

Theo ông Tùng, phần lớn các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, chuồng trại làm sơ sài, nên khó kiểm soát dịch bệnh. Người dân cũng khó xác định nguồn bệnh xuất phát từ đâu, khiến việc ngăn chặn dịch gặp nhiều trở ngại.

Mặc dù cán bộ bản đã tuyên truyền người dân rắc vôi, vệ sinh chuồng trại, che chắn và đóng kín khu vực chăn nuôi; việc xử lý lợn chết cũng được hướng dẫn theo quy định; khu vực chôn lấp phải bảo đảm khoảng cách 30m với chuồng nuôi và nguồn nước... tuy nhiên, một số hộ không có đất để chôn lấp nên bản phải tìm vị trí phù hợp để xử lý.

Thiệt hại từ những đàn nuôi nhỏ lẻ

Tại bản Kẻ Bọn, xã Quỳ Châu, dịch tả lợn Châu Phi cũng khiến người chăn nuôi tiếp tục chịu thiệt hại. Gia đình bà Lương Thị Thúy đang nuôi 5 con lợn thì 1 con bị chết.

Bà Thúy cho biết: “Lợn đang ăn uống bình thường thì bỏ ăn, sau đó yếu dần rồi chết. Còn 4 con đang sống, không biết có qua khỏi đợt dịch này không? Gia đình làm nông chỉ nhìn vào chăn nuôi, giờ đàn lợn mà chết hết thì cũng không biết làm gì để sinh sống đây”.

Tại khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú, từ đầu tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 5 hộ, làm 22 con lợn bị chết.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng là một trong những hộ chịu thiệt hại lớn. Trong tổng số 21 con lợn đang nuôi, đã có 16 con chết do dịch bệnh, chỉ còn lại 5 con.

Cán bộ thú y thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vinh Phú cùng lực lượng chuyên môn của phường đang theo dõi các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch, hướng dẫn người dân xử lý, tiêu hủy lợn chết và vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Lợn chết cũng được lập hồ sơ, cân, đo để phục vụ thống kê và xử lý theo quy định.

bna_7.jpg
Cán bộ thú y cân, đo trọng lượng lợn để lập hồ sơ theo dõi dịch bệnh. Ảnh: Quang Minh

Nguy cơ dịch vẫn còn hiện hữu

Những trường hợp lợn chết tại các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang diễn ra trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 30 ổ dịch, phải tiêu hủy 7.332 con lợn, với tổng trọng lượng 442.680 kg.

Hiện, dịch vẫn xuất hiện tại các xã Quỳnh Anh, Tương Dương, Nghĩa Đồng, Nga My và Lượng Minh. Tại các địa bàn đang có dịch, đã ghi nhận 4.697 con lợn phải tiêu hủy, tổng trọng lượng 262.120 kg.

bna_3.jpg
Người dân và cán bộ thú y đào hố, phun khử trùng khu vực tiêu hủy lợn. Ảnh: Quang Minh

Theo ông Trần Võ Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, thời điểm chuyển mùa, cùng với các đợt mưa lớn, lũ lụt là giai đoạn nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp.

Đặc biệt tại khu vực miền núi, việc chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán, có nơi còn thả rông khiến công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Trong đó, kiểm soát nguồn lây vẫn là vấn đề lớn, bởi nếu nguồn bệnh chưa được kiểm soát thì nguy cơ dịch tái xuất hiện vẫn còn.

bna_4-1-.jpg
Rắc vôi bột tiêu độc, khử trùng khu vực chôn lấp. Ảnh: Quang Minh

Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; khi tái đàn cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi. Chính quyền cơ sở cũng cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người chăn nuôi chủ động phòng dịch.

Với những hộ chăn nuôi đã nhiều lần chịu thiệt hại, tái đàn vẫn là nhu cầu để tiếp tục duy trì chăn nuôi. Nhưng khi nguồn bệnh còn khó kiểm soát, mỗi lần gây dựng lại đàn nuôi cũng đi kèm với một nỗi lo: Liệu đàn lợn có thể được giữ an toàn cho đến ngày xuất chuồng?

Quang Minh