Iran đe dọa mở rộng phạm vi tấn công nếu Mỹ can thiệp quân sự
Quân đội Iran ngày 21/9 đưa ra cảnh báo đanh thép tới Washington, khẳng định sẽ mở rộng danh sách mục tiêu tấn công chiến lược tại khu vực Trung Đông nếu Mỹ hoặc các đồng minh thực hiện bất kỳ động thái quân sự nhằm vào Tehran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa phát đi tuyên bố cứng rắn, cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào hàng loạt cơ sở quân sự và kinh tế mới của Mỹ cùng các quốc gia liên minh trong khu vực nếu bị tấn công.
Theo phát ngôn viên IRGC, Tehran đã hoàn tất danh sách các mục tiêu tiềm tàng và sẵn sàng kích hoạt các phương án đáp trả diện rộng. "Bất kỳ hành động xâm lược nào từ phía Mỹ, dù ở mức độ nào, cũng sẽ phải trả giá bằng một đợt phản công với quy mô chưa từng có," đại diện IRGC nhấn mạnh. Bộ chỉ huy quân sự tối cao của Iran cũng gửi lời cảnh báo trực tiếp đến các quốc gia láng giềng: Bất kỳ nước nào cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc hỗ trợ hành động quân sự chống lại Tehran sẽ bị coi là bên tham gia xung đột và sẽ không còn nhận được sự kiềm chế từ phía lực lượng vũ trang Iran.
Cảnh báo này đánh dấu bước leo thang mới trong ranh giới đỏ mà Tehran đặt ra, không chỉ giới hạn ở các căn cứ quân sự Mỹ hiện hữu tại Trung Đông mà còn mở rộng sang các cơ sở hạ tầng chiến lược của các đối tác của Washington trong khu vực.
Động thái đe dọa từ phía IRGC diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Mỹ đã liên tục tăng cường hiện diện quân sự, điều động các nhóm tác chiến tàu siêu hạm và không đoàn chiến đấu đến vùng Vịnh nhằm tạo sức ép răn đe. Đáp lại, Iran tiếp tục thắt chặt kiểm soát vận tải biển qua eo biển Hormuz - hành lang năng lượng huyết mạch của thế giới. Tehran tuyên bố chỉ mở cửa lại tuyến đường này khi các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 được thực thi đúng như yêu cầu.
Trước tình hình bế tắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ đối mặt với sự sụp đổ kinh tế hoặc các cuộc tấn công nhằm vào bộ máy lãnh đạo nếu không chấp nhận một thỏa thuận mới. Ông Trump cho biết đang trong "giai đoạn cân nhắc quyết định" và úp mở về "những sự kiện rất lớn" có thể sắp diễn ra.
Giới phân tích nhận định, việc các bên liên tục nâng mức đe dọa khiến rủi ro tính toán sai lầm hoặc xung đột ngoài ý muốn gia tăng đáng kể. Lời đe dọa nhằm vào các mục tiêu mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải huyết mạch, đặc biệt là eo biển Hormuz - nơi luân chuyển phần lớn lượng dầu mỏ của thế giới.
Hiện phía Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố mới nhất của IRGC, nhưng khẳng định lực lượng Mỹ trong khu vực luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ nhân sự và các đồng minh.
Cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc liên tục kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh các hành động khiêu khích có thể đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tranh diện rộng khó kiểm soát.
Trương Hằng