Thể thao

U23 Việt Nam vào tứ kết dù thua Uzbekistan

Minh Quân 22/09/2026 15:12

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 bằng thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan trưa 22/9. Không thể tự quyết tấm vé bằng một kết quả có điểm, nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng C sau khi Philippines đánh bại Kuwait ở trận đấu cùng giờ. Trận thua cũng cho thấy những hạn chế U23 Việt Nam cần khắc phục trước vòng đấu loại trực tiếp.

Bàn thua sớm và thế trận nhiều khó khăn

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan để chắc chắn đi tiếp. HLV Đinh Hồng Vinh vẫn lựa chọn cách nhập cuộc tương đối chủ động khi bố trí Lê Đình Long Vũ đá chính và sử dụng Nguyễn Lê Phát ở vị trí trung phong.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam sớm rơi vào thế bất lợi. Phút thứ 5, Muhammadali Urinboev tung cú sút từ trước vòng cấm, bóng chạm một cầu thủ Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp phản ứng. Đội bóng Trung Á vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua sớm buộc U23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình hơn dự kiến. Trong khoảng 10 phút sau đó, đội bóng áo đỏ tạo được một số tình huống đáng chú ý. Quốc Cường dứt điểm chệch cột, Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị, còn Ngọc Mỹ có cú sút từ ngoài vòng cấm đi sát khung thành.

Đó cũng là quãng thời gian U23 Việt Nam chơi tốt nhất trong hiệp một. Các cầu thủ mạnh dạn áp sát, luân chuyển bóng nhanh và tìm được khoảng trống trước hàng phòng ngự Uzbekistan. Dù vậy, việc không tận dụng được những tình huống ấy khiến đội không thể đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Uzbekistan sau đó dần lấy lại quyền kiểm soát. Đội bóng Trung Á không tấn công quá dồn dập nhưng giữ cự ly đội hình tốt, tranh chấp quyết liệt và hạn chế đáng kể khả năng triển khai bóng của Việt Nam. U23 Việt Nam còn gặp bất lợi khi Nguyễn Xuân Bắc chấn thương phải rời sân giữa hiệp một, Nguyễn Quang Vinh được đưa vào thay thế.

Dù thua Uzbekistan nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết. Ảnh: Hải Hoàng (Báo Tuổi trẻ)
Dù thua Uzbekistan nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục cố gắng tìm bàn gỡ nhưng không còn tạo được nhiều sức ép như thời điểm đầu trận. Quốc Việt có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Thanh Nhàn, song cú sút chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Uzbekistan.

Trong khi đó, đối thủ cho thấy sự nguy hiểm mỗi khi tăng tốc. Sau một số tình huống cảnh báo, phút 67, Uzbekistan có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Nurlan Ibraimov nhận đường chuyền vào khoảng trống trung lộ, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự rồi dứt điểm đánh bại Văn Bình.

Bàn thua thứ hai khiến cơ hội giành điểm của U23 Việt Nam trở nên rất nhỏ. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nỗ lực tổ chức tấn công, trong đó Thanh Nhàn có một pha căng ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội kịp tiếp ứng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Uzbekistan.

Thất bại ở lượt cuối khiến U23 Việt Nam không thể tự quyết tấm vé bằng kết quả trên sân mình. Tuy nhiên, ở trận đấu cùng giờ, Philippines thắng Kuwait 2-1, qua đó giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giữ vị trí thứ hai bảng C với 4 điểm và giành quyền vào tứ kết. Kết quả này được tạo nền tảng từ 2 lượt trận đầu, khi U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1 và thắng Philippines 2-0.

Đi tiếp nhưng còn nhiều việc phải làm

Xét tổng thể, kết quả 0-2 phản ánh khá đúng tương quan trên sân. U23 Việt Nam có những thời điểm tổ chức được thế trận tốt, nhất là sau bàn thua đầu tiên, nhưng Uzbekistan nhỉnh hơn về tốc độ xử lý, khả năng tranh chấp và hiệu quả trong những tình huống quyết định.

So với 2 trận gặp Kuwait và Philippines, số cơ hội của U23 Việt Nam trước Uzbekistan ít hơn rõ rệt. Điều đó cho thấy khi gặp đối thủ có chất lượng cao hơn, yêu cầu về sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng càng trở nên quan trọng.

U23 Việt Nam (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước U23 Uzbekistan
U23 Việt Nam (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Hải Hoàng

Nhìn lại vòng bảng, đội vẫn có những điểm tích cực. Ba bàn thắng được ghi bởi 3 cầu thủ khác nhau là Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Lê Phát, cho thấy nhiệm vụ ghi bàn không phụ thuộc vào một cá nhân. U23 Việt Nam cũng duy trì được tinh thần thi đấu và khả năng phản ứng khi rơi vào thế bất lợi.

Tuy nhiên, trận gặp Uzbekistan bộc lộ rõ những hạn chế khi đội phải đối đầu một đối thủ có tốc độ và khả năng gây sức ép tốt hơn. U23 Việt Nam gặp khó trong tranh chấp ở khu vực giữa sân, để lộ khoảng trống trước hàng phòng ngự và chưa tổ chức được những pha phản công đủ sắc bén.

Khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề cần cải thiện. Trước Kuwait, U23 Việt Nam tạo ra nhiều tình huống thuận lợi nhưng chỉ ghi một bàn; gặp Philippines, đội phải chờ đến cuối hiệp hai mới khai thông thế bế tắc. Trước Uzbekistan, khi số cơ hội ít hơn, sự thiếu chính xác càng khiến việc tìm bàn thắng trở nên khó khăn.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội đứng đầu bảng D, nhiều khả năng là U23 Hàn Quốc - đội đang có lợi thế trước lượt đấu cuối với Saudi Arabia. Mức độ thử thách vì thế sẽ tăng lên, đòi hỏi đội phải chắc chắn hơn trong phòng ngự, hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm ở trung tuyến và tận dụng tốt hơn những thời cơ có được.

Ba trận vòng bảng đã giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành vé đi tiếp. Nhưng thất bại trước Uzbekistan cũng cho thấy U23 Việt Nam cần nâng cao sự chặt chẽ và hiệu quả nếu muốn tiến xa hơn tại ASIAD 2026.

Minh Quân