Thể thao

Lê Công Tài với mục tiêu “Vàng” cho đá cầu Nghệ An

Hải Hưng • 23/09/2026 20:00

Không nổi tiếng như bóng đá, hay các môn võ thuật khác, nhưng đá cầu Nghệ An vẫn được xem là một trong những đội tuyển tốp đầu của cả nước. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sắp tới, mục tiêu của đá cầu Nghệ An là giành được Huy chương Vàng và mọi hy vọng hướng về gương mặt VĐV kỳ cựu Lê Công Tài.

5a77818b-72c2-4d5c-8652-a412241e531c.jpg
VĐV Lê Công Tài vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng giải Vô địch đá cầu thế giới tại Cộng hòa Liên bang Đức nội dung 3 nam.

Gắn bó với đội tuyển đá cầu Nghệ An từ năm 2005, sau hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp đá cầu, với niềm đam mê mãnh liệt, ý chí kiên cường và sự bền bỉ, Lê Công Tài đã trở thành một trong những VĐV giàu thành tích bậc nhất của các đội tuyển thể thao thành tích cao của Nghệ An nói chung và bộ môn đá cầu nói riêng. Từng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc vào các năm 2014, 2018 và 2022 và đều giành được kết quả cao nhất, có thể nói, năm nay sẽ là kỳ đại hội để Công Tài hoàn thành cú poker “Vàng” ở nội dung mình tham dự.

VĐV Lê Công Tài (SN 1993), tại mảnh đất Hưng Dũng, thành phố Vinh (cũ) nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng với niềm đam mê đặc biệt với quả cầu chinh (đá cầu), Lê Công Tài đã bén duyên với đội tuyển đá cầu Nghệ An sau khi được phát hiện từ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Thời gian đầu đến với bộ môn này, Lê Công Tài đã gặp khá nhiều khó khăn khi chưa thể hiện được tài năng ở các giải đấu lớn. Nhưng với ý chí kiên cường, nỗ lực bền bỉ, thành quả cũng đã tới với Công Tài bằng tấm Huy chương Bạc tại Giải vô địch đá cầu trẻ quốc gia năm 2009, tức là sau gần 5 năm ăn tập ở đội tuyển đá cầu Nghệ An.

Đầu xuôi, đuôi lọt, năm 2012 tại Giải vô địch cầu chinh (đá cầu) toàn quốc đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Lê Công Tài lần đầu tiên giành tấm Huy chương Vàng danh giá ở nội dung đơn nam. Từ đó đến nay, anh đã 7 lần giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch đá cầu quốc gia và 3 lần đăng quang ở Đại hội TDTT toàn quốc vào các năm 2014, 2018 và 2022. Còn trong năm 2026, Lê Công Tài đã được góp mặt cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Giải Vô địch thế giới tại Đức vào tháng 8/2026 và giành 1 HCV đội tuyển 3 nam.

Gắn bó với sự nghiệp thể thao thành tích cao của Nghệ An sau hơn 1 thập kỷ, Lê Công Tài hiện là một trong số các vận động viên lớn tuổi nhất của bộ môn đá cầu nói riêng và các đội tuyển thể thao thành tích cao khác của Nghệ An nói chung. Mặc dù lớn tuổi, đã có gia đình, nhưng Lê Công Tài xác định vẫn tiếp tục gắn bó với đội tuyển đá cầu Nghệ An.

Trong những ngày này, khi thầy trò đội tuyển đá cầu, cũng như các đội tuyển thể thao khác đang tập trung toàn lực cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Lê Công Tài cùng với đồng đội rèn luyện những cú đá, những cú bỏ nhỏ, những pha quét cầu sát lưới hay những cú dứt điểm xoay người trên không đầy uy lực. Sự nghiêm túc của Lê Công Tài đã là động lực để các vận động viên trẻ giàu triển vọng như: Lê Anh Đức, Nguyễn Viết Hoàng, Lê Sỹ Khánh… nỗ lực tập luyện để hướng đến thành tích cao nhất tại đại hội.

Theo nhận xét của Huấn luyện viên đội tuyển đá cầu Nghệ An Hồ Minh Thuận: "Điểm mạnh nhất của vận động viên Lê Công Tài chính là ý thức tập luyện vô cùng chăm chỉ, ý chí thi đấu vững vàng, rất nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là sự đam mê cháy bỏng với bộ môn đá cầu". Điều này cũng giải thích cho lý do Lê Công Tài chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ dù tuổi đã lớn, bởi anh vẫn thấy mình đủ khả năng thi đấu và cống hiến những thành tích cao cho thể thao quê hương.

02f92725-b364-4482-a454-78d3ef2e511f.jpg
Lê Công Tài là một trong những niềm hy vọng "vàng" lớn nhất của thể thao Nghệ An tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X, năm 2026 là sự kiện thể thao đa môn quy mô lớn nhất Việt Nam, được tổ chức từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026 - không chỉ là đấu trường đỉnh cao khẳng định vị thế của các đoàn thể thao, mà còn là thước đo cho sự đầu tư và phát triển của từng bộ môn tại các địa phương. Lê Công Tài bước vào giải đấu năm nay không chỉ với tư cách một vận động viên giàu kinh nghiệm, mà còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các đồng đội trẻ. Anh hiểu rằng, đối thủ tại đại hội lần này đều đến từ những đơn vị mạnh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp hay Bắc Ninh - những nơi có truyền thống đá cầu lâu đời và lực lượng dồi dào. Mục tiêu "Vàng" của Lê Công Tài không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bước lên bục cao nhất để nhận tấm huy chương. Đó còn là khát vọng lan tỏa của phong trào đá cầu tỉnh Nghệ An.

Từ giờ đến ngày khởi tranh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 không còn nhiều, huấn luyện viên Hồ Minh Thuận và 17 thành viên của đội tuyển đá cầu Nghệ An, trong đó có Lê Công Tài vẫn đang miệt mài cho mục tiêu đặt ra là lọt vào tốp đầu của cả nước và giành được ít nhất một tấm Huy chương Vàng, đóng góp cho thành tích chung của thể thao Nghệ An tại đại hội.

Hải Hưng