Kinh tế

VN-Index chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu 'họ Viettel' ngược dòng tăng mạnh

Vĩnh Hoàng • 24/09/2026 11:42

Trong bối cảnh thị trường chìm trong sắc đỏ, đặc biệt là sức ép chính đến từ các mã vốn hóa lớn, cổ phiếu họ Viettel đã ngược dòng thành công với VTP, CTR, VGI... đều tăng mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/8, áp lực bán tiếp tục gia tăng trên diện rộng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.

Sau hơn 1 giờ giao dịch, VN-Index giảm khoảng 15 điểm, xuống dưới mốc 1.790 điểm, trong khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp.

Trong bối cảnh phần lớn các nhóm ngành đều suy yếu, từ những nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, thép đến bất động sản, nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông lại nổi lên như điểm sáng. Các cổ phiếu thuộc họ Viettel đồng loạt tăng mạnh, VTP có thời điểm tăng kịch trần và hiện vẫn sát mức giá trần, với mức tăng hơn 6%; CTR và VTK đảo chiều tăng gần 3%, trong khi VGI tăng khoảng 5%.

Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, VIC (-2,37%), VHM (-3,52%), VRE (-2,41%), NVL (-2,44%), DXG (-3,77%) và VPI (-0,33%). Tại nhóm ngân hàng, CTG (-1,3%), HDB (-1,43%), VCB (-0,51%), TPB (-1,02%) và MBB (-0,5%).

Nhóm dịch vụ tài chính, SSI (-1,2%), VND (-2,03%), VCI (-0,99%), TCX (-2,29%) và HCM (-1,7%). Nhóm dầu khí, BSR (+0,16%), PLX (-2,2%), PVS (-0,9%), OIL (-2,84%) và PVD (-0,53%).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 22,4 điểm xuống 1.779,25 điểm (-1,24%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số HNX-Index giảm 273,74 điểm (-0,98%), tương đương 2,71 điểm, chỉ số UPCoM-Index giảm 125,7 điểm (-0,25%) tương đương 0,31 điểm.

Thanh khoản thị trường đạt 7.355,72 tỷ đồng, với 288 triệu cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 68 mã tăng, 230 mã giảm và 47 mã xuống vùng giá tham chiếu.

Ảnh chụp Màn hình 2026-09-24 lúc 11.19.12
Thị trường chứng khoán sáng 24/9. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, chỉ số VN-Index ghi nhận trạng thái giằng co và tích lũy trong biên độ 1.790-1.830 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trước các tín hiệu chưa thực sự rõ ràng từ thị trường.

Dòng tiền duy trì sự phân hóa rõ nét và luân chuyển giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành. Nếu duy trì trên ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.790 điểm (giá trị đường MA200 ngày), chỉ số vẫn còn khả năng hồi phục để hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm.

Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các mã chứng khoán, ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt. Đồng thời, chủ động siết chặt quản trị rủi ro ở các nhóm chịu áp lực bán ra.

Vĩnh Hoàng