Iran cảnh báo chiến tranh có thể lan tới Ấn Độ Dương
Một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng phạm vi xung đột tới Ấn Độ Dương nếu Mỹ tiếp tục tấn công, trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian cho rằng chính Washington phải lựa chọn việc có chấm dứt chiến tranh hay không.

Iran cảnh báo mở rộng chiến sự
Trong một video do hãng tin Fars của Iran công bố, Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông có thể mở rộng tới Ấn Độ Dương nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
"Xung đột đã lan rộng từ vùng Vịnh và eo biển Hormuz sang Biển Đỏ, nên nếu chiến sự leo thang, mặt trận có thể sẽ mở rộng hơn nữa, vươn tới Ấn Độ Dương và thậm chí xa hơn thế," ông Yahya Rahim Safavi nói. Phát biểu này đánh dấu lần đầu tiên một nhân vật trong bộ máy lãnh đạo tối cao của Iran công khai nhắc đến Ấn Độ Dương – nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược Diego Garcia của Mỹ và Anh, cách lãnh thổ Iran gần 4.000 km.
Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh tình hình tại các tuyến hàng hải huyết mạch trong khu vực tiếp tục căng thẳng khi lực lượng Houthi tại Yemen gần đây giành quyền kiểm soát một phần bờ biển Biển Đỏ, qua đó tăng khả năng kiểm soát khu vực quanh eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển giữa châu Á và châu Âu. Trong khi đó, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz – nơi trung chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Mỹ phải quyết định chấm dứt chiến tranh
Trong khi một quan chức cấp cao cảnh báo khả năng mở rộng chiến tranh, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng ngày 24/9 lại nhấn mạnh Tehran không muốn tiếp tục cuộc xung đột và cho rằng Mỹ phải quyết định có chấm dứt chiến tranh hay không.
"Khi chúng ta có thể giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, chúng ta không nên giết hại lẫn nhau. Tuy nhiên, do những hành động khiêu khích từ phía Israel, họ đã áp đặt cuộc chiến này lên chúng tôi," ông nói trong phần phát biểu được đài truyền hình dịch lại.
"Nhưng chúng tôi không muốn tiếp tục. Chính nước Mỹ phải là bên lựa chọn xem liệu họ có muốn chấm dứt chuyện này hay không". Ông Pezeshkian đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận công bằng nếu Washington tôn trọng các khung pháp lý quốc tế.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Pezeshkian có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, trong đó Tổng thống Iran khẳng định Tehran sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận khuất phục trước sức ép của Washington.
Trước đó, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp các đặc phái viên của Tổng thống Trump gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner. Tuy nhiên, cuộc gặp chưa tạo ra đột phá. Phía Iran tiếp tục đưa ra các điều kiện tiên quyết bao gồm việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì sức ép toàn diện. Giới quan sát nhận định, nếu không sớm tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán, nguy cơ xung đột lan rộng ra các vùng biển lớn như cảnh báo của Tehran sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có.