Nguồn vốn chính sách - đòn bẩy để nông dân vươn lên
Từ những mảnh đất kém hiệu quả đến các mô hình chăn nuôi, dịch vụ ở nông thôn, nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp sức cho hội viên nông dân đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Qua đó, tổ chức Hội góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng người, đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
“Tiếp sức” để đổi thay cách làm
Trước đây, trên diện tích đất trồng màu hiệu quả thấp ở xóm 5, xã An Châu (xã Diễn Trung cũ), gia đình anh Lê Văn Giang chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ. Muốn chuyển đổi mô hình, làm ăn bài bản hơn nhưng cái khó nhất vẫn là vốn. Sau khi được cán bộ quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và Hội Nông dân xã hướng dẫn, anh Giang làm hồ sơ vay 100 triệu đồng theo chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội Diễn Châu.
Có vốn trong tay, anh bắt tay cải tạo đất, xây dựng chuồng trại, chuyển hướng sản xuất. Từ chỗ trồng màu manh mún, gia đình từng bước hình thành mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp trồng cây ăn quả với chăn nuôi. Đến nay, trên diện tích 2 ha, vườn cây ăn quả đã được quy hoạch bài bản; khu chăn nuôi duy trì hơn 2.000 con gà. Mỗi năm, trang trại cho thu nhập khoảng 300-500 triệu đồng. “Có thêm nguồn vốn, gia đình tôi có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất. Kinh tế ổn định hơn, các con cũng có điều kiện học hành đầy đủ”, anh Giang chia sẻ.

Từ một khoản vay ban đầu, gia đình anh Giang đã có thêm sinh kế, thêm thu nhập và quan trọng hơn là có niềm tin để tiếp tục đầu tư làm ăn. Câu chuyện của anh Giang cũng là điều đang diễn ra ở nhiều địa phương. Khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, cùng với kiến thức sản xuất và sự hướng dẫn của cán bộ Hội, nhiều hội viên đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa.
Ở xã Đông Lộc, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang tạo thêm động lực cho phong trào nông dân phát triển kinh tế.
Gia đình anh Trần Bá Lương, hội viên nông dân xóm Nam Thịnh, là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Từ nguồn vốn được tiếp cận, anh đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay, đàn bò của gia đình duy trì gần 20 con, cùng hàng chục con lợn. Chuồng trại được xây dựng kiên cố, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Đây cũng là địa chỉ để nhiều hội viên đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Cũng từ nguồn vốn chính sách, gia đình bà Hoàng Thị Thanh ở xóm Hoàng Tâm có điều kiện đầu tư máy cày với số tiền vay 100 triệu đồng. Chiếc máy không chỉ phục vụ sản xuất của gia đình mà còn trở thành phương tiện làm dịch vụ cho các hộ dân trong và ngoài xóm. Cơ giới hóa giúp giảm công lao động, rút ngắn thời gian làm đất, đồng thời mở thêm một nguồn thu nhập.
Ông Nguyễn Việt Hà – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc chia sẻ: Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, vốn chính sách còn mở đường cho hội viên phát triển ngành nghề, dịch vụ. Những mô hình ấy cho thấy, hiệu quả của vốn chính sách không chỉ nằm ở con số giải ngân. Quan trọng hơn, nguồn vốn đã giúp người dân có cơ hội bắt đầu một hướng đi mới, mạnh dạn đầu tư và từng bước tạo dựng sinh kế bền vững.
Để đồng vốn đến đúng nơi cần đến
Đằng sau mỗi mô hình hiệu quả là sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ tiết kiệm và vay vốn.
Tại xã An Châu, Hội Nông dân đang quản lý nguồn vốn hơn 24,8 tỷ đồng, cho 35 hộ vay thông qua 12 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội thường xuyên tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi, phối hợp với các xóm và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bình xét công khai, dân chủ, bảo đảm đúng đối tượng. Công tác quản lý vốn được chú trọng từ xã đến xóm. Đến nay, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn hằng tháng được xếp loại tốt, khá; không có nợ quá hạn, nợ xấu.
Ở xã Minh Châu, Hội Nông dân đang quản lý 20 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 815 hộ vay, tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng tại 10 thôn, xóm. Các tổ duy trì sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt việc thu lãi, gửi tiết kiệm và trả nợ đúng hạn. Hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, khoa học; việc bình xét cho vay bảo đảm công khai, minh bạch.
Tại xã Đông Lộc, Hội Nông dân đang nhận ủy thác gần 26 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hàng trăm lượt hội viên được tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống.

Theo ông Nguyễn Bá Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lộc, để đồng vốn phát huy hiệu quả, Hội không chỉ phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn mà còn chú trọng hỗ trợ hội viên về kỹ thuật sản xuất. “Có vốn nhưng phải biết cách làm, biết chọn mô hình phù hợp thì mới phát huy được hiệu quả. Vì vậy, Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, kỹ thuật trồng trọt và xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp”, ông Cường cho biết.
Cách làm này giúp nguồn vốn không dừng lại ở việc giải quyết khó khăn về tài chính mà thực sự trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy hội viên đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao giá trị kinh tế.
Không chỉ tạo sinh kế, vốn tín dụng chính sách còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại Xã An Châu, từ nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, trên 98% hộ gia đình đã có công trình nước sạch và vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn.

Những kết quả đó cho thấy, khi tổ chức Hội làm tốt vai trò cầu nối, đồng vốn chính sách sẽ được đưa đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và tạo ra những giá trị thiết thực trong đời sống.
Ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Từ những mảnh đất được chuyển đổi, những đàn gia súc, gia cầm được mở rộng, những chiếc máy phục vụ sản xuất hay những cơ sở dịch vụ được đầu tư thêm thiết bị, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn. Với nhiều hội viên nông dân, đó không chỉ là một khoản vay. Đó là cơ hội để bắt đầu, để mạnh dạn làm ăn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng cuộc sống no ấm hơn trên chính quê hương mình.
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát; đồng thời tư vấn, hỗ trợ hội viên lựa chọn mô hình phù hợp để sử dụng vốn hiệu quả.
Ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Thu Huyền