Cử tri Quỳnh Tam kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực từ cơ sở
Chiều 30/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Tam tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XVI trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm ông Phạm Phú Bình, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Quỳnh Tam và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri xã Quỳnh Tam đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, vấn đề đất đai được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri đề nghị các cấp, ngành sớm giải quyết tình trạng một số diện tích đất khai hoang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có giải pháp cấp đổi, hoàn thiện hồ sơ đất đai cho người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm đất, lấn chiếm hành lang giao thông. Cử tri cũng đề nghị việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các kiến nghị của người dân cần được thực hiện kịp thời, hạn chế tình trạng kéo dài.
.jpg)
Trong sản xuất nông nghiệp, cử tri phản ánh giá một số loại nông sản, đặc biệt là lúa, còn thấp trong khi chi phí vật tư, giống, phân bón và nhân công ngày càng tăng. Qua đó, đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Đối với chăn nuôi, cử tri đề nghị quan tâm hỗ trợ con giống, nguồn vốn và các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình.
.jpg)
Liên quan đến hậu quả thiên tai, cử tri phản ánh những đợt mưa lớn, mưa lũ thời gian qua đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn. Cử tri đề nghị các cấp, ngành rà soát, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, giúp người dân có điều kiện khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
.jpg)
Sau sáp nhập thôn, xóm, cử tri phản ánh địa bàn một số thôn rộng, dân số đông, trong khi cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa còn thiếu, nhất là bàn ghế và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ, Ban Công tác Mặt trận và các lực lượng ở thôn ngày càng tăng, nhưng nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và có cơ chế hỗ trợ phù hợp để các thôn, xóm, nhất là địa bàn vùng xa, thực hiện tốt nhiệm vụ.
Về hạ tầng, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
.jpg)
Cử tri phản ánh một số điểm trường lẻ còn khó khăn về cơ sở vật chất. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp điểm trường. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đến chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT, tạo điều kiện để học sinh trên địa bàn có cơ hội tiếp tục học tập; rà soát nhu cầu thực tế để nghiên cứu mở thêm điểm trường, lớp học phù hợp. Đồng thời, cần có giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách, ảnh hưởng đến việc học tập.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo xã Quỳnh Tam đã trao đổi, trả lời và làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề về đất đai, sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ khắc phục thiên tai, cơ sở vật chất, giao thông và giáo dục.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến tại hội nghị là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất của nhân dân và sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp Quốc hội và chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định./.
Đức Thiên