baonghean.vn

Công nghệ

Hàn Quốc công bố video phóng tên lửa Hyunmoo-5 đầu đạn 8 tấn, Ukraine thử lửa đạn đạo FP-7

Thành Vinh

Quân sự thế giới ghi nhận Hàn Quốc công bố video tên lửa Hyunmoo-5 đầu đạn 8 tấn, Ukraine thực chiến đạn đạo FP-7 và Mỹ điều ba cụm tàu sân bay tới Trung Đông.

Tình hình quân sự quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến công nghệ và điều động lực lượng đáng chú ý: Hàn Quốc lần đầu công bố video thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Hyunmoo-5, Ukraine đưa tên lửa đạn đạo nội địa FP-7 vào thực chiến, trong khi Hải quân Mỹ lên phương án triển khai đồng thời ba tàu sân bay tại khu vực Trung Đông.

Hyunmoo-5: Tên lửa đạn đạo xuyên phá hầm ngầm của Hàn Quốc

Hàn Quốc vừa công bố những thước phim hiếm ghi lại vụ phóng thử nghiệm Hyunmoo-5, loại tên lửa đạn đạo thông thường sở hữu đầu đạn nặng tới 8 tấn. Được công chiếu nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân đội lần thứ 78 vào ngày 1/10, video cho thấy tên lửa được tống khỏi ống phóng thẳng đứng trước khi động cơ chính kích hoạt, sau đó bung các cánh ổn định để tăng tốc. Phương pháp này là kỹ thuật phóng nguội (cold launch), giúp triệt tiêu tác động tiêu cực của luồng phụt nhiệt lên xe bệ phóng tự hành.

Tên lửa Hyunmoo-5 rời bệ phóng trong thử nghiệm
Hyunmoo-5 được đẩy khỏi ống chứa trong một lần thử nghiệm, ảnh cắt từ video. Ảnh: KFN

Đặc tính kỹ thuật trọng tâm của Hyunmoo-5 nằm ở khối lượng đầu đạn thông thường khổng lồ. Dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giữ bí mật phần lớn chi tiết, hãng thông tấn Yonhap xác nhận vũ khí này được tối ưu hóa để phá hủy các công trình chỉ huy và hầm ngầm kiên cố nằm sâu trong lòng đất. Nhờ sự kết hợp giữa khối lượng đầu đạn cực lớn và vận tốc lao dốc ở giai đoạn cuối, vũ khí tạo ra động năng cực mạnh để xuyên thủng các lớp đất đá cùng bê tông cốt thép trước khi kích nổ.

Theo các phân tích nguồn mở, Hyunmoo-5 có trọng lượng phóng khoảng 36 tấn, chiều dài xấp xỉ 16 m và vận hành bằng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng. Tổ chức nghiên cứu Janes nhận định tầm bắn thực tế sẽ biến thiên tùy thuộc vào khối lượng đầu đạn được tích hợp; các số liệu ước tính từ vài trăm đến hàng nghìn km trên truyền thông hiện chưa được quân đội Hàn Quốc công bố chính thức. Loại tên lửa này là thành phần nòng cốt trong chiến lược "Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn" (KMPR), thuộc hệ thống phòng thủ ba trục của Seoul. Sau khi bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2025, Seoul hiện đang sản xuất hàng loạt và lên kế hoạch dài hạn biên chế hàng trăm quả tên lửa loại này.

Ukraine xác nhận sử dụng thực chiến tên lửa đạn đạo FP-7

Trên chiến trường Đông Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong điều kiện chiến đấu thực tế. Thông tin được công bố kèm video phóng đạn vào ngày 1/10, đánh dấu bước tiến chuyển giao sang giai đoạn sản xuất công nghiệp, dù địa điểm phóng và kết quả tấn công mục tiêu không được tiết lộ chi tiết.

Tên lửa đạn đạo FP-7 rời bệ phóng
Tên lửa đạn đạo FP-7 rời bệ phóng trong video Ukraine công bố ngày 1/10. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Được phát triển bởi công ty quốc phòng tư nhân Fire Point, FP-7 hoàn tất chu trình từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào cuối tháng 2/2026 đến khi tham chiến chỉ trong vòng bảy tháng. Theo công bố từ nhà sản xuất, tên lửa đạt tầm bắn tối đa 250 km, mang đầu nổ 200 kg, trần bay 60 km, vận tốc cực đại 1.500 m/s cùng bán kính lệch mục tiêu (CEP) khoảng 14 m. Về mặt khí động học, FP-7 có hình dáng tương đồng dòng đạn phòng không 48N6 thuộc hệ thống S-300/S-400, song được chế tạo bằng thân vật liệu composite, vi mạch điều khiển thế hệ mới và động cơ nhiên liệu rắn chuyên dụng cho đòn đánh mặt đất. Hãng Fire Point cũng đang nghiên cứu mẫu tên lửa FP-9 có tầm bắn 850 km và đầu đạn 800 kg.

Mỹ tính toán phương án duy trì ba tàu sân bay tại Trung Đông

Bên cạnh các diễn biến tên lửa, Hải quân Mỹ đang đẩy mạnh tập trung lực lượng tại Trung Đông. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời cảng San Diego vào ngày 27/9 để tiến về khu vực biển Ả Rập, nơi hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đã túc trực trước đó. Lầu Năm Góc đang chuẩn bị kịch bản để cả ba siêu tàu sân bay hiện diện đồng thời trong giai đoạn bàn giao nhiệm vụ.

Tiêm kích F/A-18F trên tàu sân bay USS George H.W. Bush
Tiêm kích F/A-18F trên tàu sân bay USS George H.W. Bush ở khu vực Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cụm tác chiến USS Theodore Roosevelt được trang bị Không đoàn tàu sân bay 11 (bao gồm tiêm kích tàng hình F-35C, F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye), di chuyển cùng tuần dương hạm USS Chosin và biên đội tàu khu trục. Song song đó, Nhóm sẵn sàng đổ bộ Makin Island (USS Makin Island, USS Anchorage, USS John P. Murtha) chở theo Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 13 cũng nhận lệnh hướng tới Trung Đông, gia tăng quy mô tác chiến kết hợp với nhóm đổ bộ USS Boxer đang có mặt tại địa bàn.

Sự hiện diện quân sự dày đặc này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Iran chưa đạt đồng thuận. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định việc tăng cường khí tài chủ yếu nhằm mục đích duy trì các phương án phản ứng linh hoạt cho giới lãnh đạo tác chiến, chưa phản ánh quyết định về một chiến dịch tấn công quân sự mới.

Thành Vinh