Cảnh báo ngập úng cục bộ nhiều địa phương ở Nghệ An
Theo dự báo của Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An.
Vào hồi 20h15 phút, bản tin của Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An cho thấy, trong 06 giờ qua (từ 14 giờ ngày 04/10 đến 20 giờ ngày 04/10), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bồng Khê 53 mm, Con Cuông 50,6 mm (Con Cuông); Cao Sơn 84 mm (Yên Xuân); Châu Lộc 130,4 mm (Châu Lộc); Châu Quang 70,4 mm, Quỳ Hợp 68,2 mm (Quỳ Hợp); Châu Thái 58,8 mm (Mường Ham); Cốc Nà 1 64 mm, Châu Khê 53 mm (Châu Khê); Cốc Nà 57,8 mm (Nghĩa Hành); Đô Lương 69,2 mm, Đà Sơn 62,2 mm (Đô Lương); Dừa 135,6 mm (Mường Chọng); Hội Sơn 56,4 mm (Vĩnh Tường); Mộc Sơn 61,6 mm (Anh Sơn); Môn Sơn 63 mm (Môn Sơn); Mỹ Sơn 1 63,6 mm, Mỹ Sơn 63,2 mm (Bạch Hà); Nam Thanh 1 71,8 mm (Nam Đàn); Nam Thanh 67,8 mm (Vạn An); Tam Hợp 2 113,6 mm (Tam Hợp); Thác Muối 63,8 mm, Hạnh Lâm 59,2 mm (Hạnh Lâm); Thanh Thủy 58,2 mm (Kim Bảng); 2. Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt.
Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An.

Thời gian ngập lụt: Có khả năng kéo dài từ 3 - 6h tới.
Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,2 - 0,4m, có nơi cao hơn 0,4m
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1
Cảnh báo tác động của ngập lụt: Ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; gây cản trở ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có các biện pháp phòng tránh.
PV