Dồn lực khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông
Sau những trận mưa lớn kéo dài vừa qua, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn Nghệ An xuất hiện các điểm sạt lở núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, các đơn vị quản lý giao thông đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc khắc phục sự cố, nhằm bảo đảm lưu thông an toàn.
Khẩn trương xử lý điểm sạt lở ở Yên Na

Ngày 19/9, một mảng núi lớn bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực khe Chà Hạ, thuộc bản Huồi Pai, xã Yên Na đi qua Tỉnh lộ 543C. Ước tính khối lượng đất đá sạt lở lên tới hơn 30.000 m³, tràn xuống phủ lấp mặt đường khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn hoàn toàn.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Yên Na đã khẩn trương huy động các lực lượng chức năng lập tức phong tỏa 2 đầu khu vực sạt lở, dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24h nhằm ngăn không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại khẩn cấp của người dân, đặc biệt là các em học sinh, chính quyền địa phương đã nhanh chóng mở một tuyến đường tạm dài hơn 1 km và dùng tre dựng cây cầu tạm. Đây là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ việc đi lại của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu ở các bản phía trong xã Yên Na.
Đại diện Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An (thuộc Sở Xây dựng Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở, đơn vị quản lý giao thông đã huy động 2 máy xúc cỡ lớn cùng xe tải liên tục hoạt động tại hiện trường để thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường, tính đến ngày 4/10 tại vực khe Chà Hạ, thuộc bản Huồi Pai, xã Yên Na đi qua Tỉnh lộ 543C đơn vị đã xúc được trên 17.000 m3 đất sạt lở.
Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, đến nay điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 543C đã cơ bản được thông tuyến, bảo đảm cho người và các phương tiện lưu thông qua lại. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá treo trên vách núi phía trên vẫn còn rất lớn, nguy cơ tiếp tục sạt xuống mặt đường vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, các loại máy móc chuyên dụng vẫn được duy trì thường trực tại hiện trường để kịp thời hốt dọn ngay khi có đất đá phát sinh.

Ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An cho biết: Trong những ngày tới, đơn vị quản lý giao thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Yên Na theo dõi sát sao diễn biến tại điểm sạt lở bản Huồi Pai. Mục tiêu là chủ động phát hiện sớm để kịp thời cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn nếu có nguy cơ mất an toàn xảy ra. Hiện tại, Sở Xây dựng Nghệ An cũng đang trình UBND tỉnh phương án công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực bản Huồi Pai.
Huy động tối đa phương tiện giải phóng mặt đường
Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 7C, đoạn qua xã Tân Kỳ, xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Đất đá từ trên cao tràn xuống mặt đường, làm hư hỏng một số hạng mục kè, hệ thống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ ngày 18/9 đến nay, đơn vị quản lý giao thông đã huy động tối đa nhân lực và máy móc, xử lý được 3 điểm sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường.
Tại cầu Khe Đá Hàn trên Quốc lộ 48E, nước lũ dâng cao hơn 1m, chảy xiết qua cầu khiến mặt cầu và đường bị bong tróc, nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức rào chắn, tạm cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Đơn vị quản lý đường bộ sau đó đã triển khai phương án khắc phục. Từ ngày 20/9 đơn vị đang rải đá dăm để khắc phục, hoàn thiện mặt đường. Theo đơn vị quản lý giao thông, phần nền và mặt đường bị nước xói phá cần tiếp tục được gia cố, sửa chữa để bảo đảm an toàn. Về lâu dài, đơn vị đang trình tỉnh phương án bố trí nguồn vốn để sửa chữa.
Tại đường tỉnh 538, khu vực Km5+600, qua phường Hoàng Mai, xảy ra sạt lở ta-luy dương với khối lượng lớn, xuất hiện nhiều tảng đá có kích thước lớn. Đơn vị thi công đã khẩn trương khoan, đục đá, xử lý điểm sạt lở và đến nay đã thông đường.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến giao thông, chủ động phát hiện và xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn do ngập lụt, sạt lở. Lực lượng trực tại các vị trí xung yếu cũng được duy trì nhằm kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.
Theo ông Hoàng Quốc Trường, đến nay trên địa bàn tỉnh có hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ do ảnh hưởng của mưa bão trên các tuyến giao thông đã được các đơn vị quản lý xử lý, hốt dọn đất đá, bảo đảm giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm sạt lở nghiêm trọng cần nguồn lực lớn để khắc phục. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện phương án, trình tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực xử lý, nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua các khu vực này.
Văn Trường