Những “người mẹ” mặc sắc phục
Nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo trong công tác chuyên môn nhưng cũng đầy dịu dàng, nhân ái trong đời sống thường nhật - đó là hình ảnh quen thuộc của những nữ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.
Mang đến sự ấm áp
Đó là cảm nhận chung của những bệnh nhân Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mỗi trưa thứ Sáu, khi các thành viên Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đến phát cơm miễn phí. Màu áo xanh đến cùng 100 suất cơm nóng, sự chu đáo, chỉn chu và ân cần thăm hỏi khiến bất cứ ai gặp cũng cảm thấy yên tâm, ấm lòng. Hoạt động này được duy trì từ tháng 7/2025 đến nay.


.png)
Đánh giá về sự phối hợp bền bỉ này, bà Thái Thị Mỹ Hạnh - Tổ trưởng tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xúc động chia sẻ: "Bệnh viện chúng tôi có khoảng 3.000 bệnh nhân nội trú, trong đó, rất nhiều hoàn cảnh nghèo khó ở vùng xa về điều trị. Sự đồng hành của Hội Phụ nữ Công an tỉnh là vô cùng quý báu. Các chị làm việc cực kỳ bài bản, đúng giờ, tác phong nghiêm túc nhưng lại vô cùng gần gũi. Không chỉ có cơm nóng thứ Sáu hàng tuần, các chị còn nhiệt tình tham gia "Gian hàng 0 đồng" dịp lễ, Tết, sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp cho các ca bệnh hiểm nghèo. Gần đây nhất, từ sự kêu gọi của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các thành viên Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã hỗ trợ trường hợp anh N.V.L (SN 1986), mồ côi cả cha lẫn mẹ, thuộc hộ nghèo 10 triệu đồng để phẫu thuật thay khớp háng, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch”.
Với tinh thần "Gần dân nhất" và "Không để ai bị bỏ lại phía sau", công tác an sinh xã hội từ lâu đã trở thành một nét đẹp tự nhiên, đi sâu vào tâm thức của mỗi cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã vận động tổng nguồn lực xã hội hóa hơn 2,5 tỷ đồng để triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện sâu rộng. Ngoài ra, trao tặng 500 suất quà "Đông ấm" cho đồng bào biên giới, hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa trị giá 1,7 tỷ đồng.

Nổi bật và chạm tới trái tim của đông đảo Nhân dân chính là Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Từ khi phát động, 25/25 cơ sở hội trực thuộc đều đảm nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, lực lượng Phụ nữ Công an tỉnh đã trực tiếp nhận chăm sóc và kết nối hỗ trợ cho từ 139 - 150 em nhỏ mồ côi với tổng kinh phí bảo trợ hơn 1,5 tỷ đồng.
Không dừng lại ở những con số khô khan, tình thương của các "Mẹ đỡ đầu" mang sắc phục Công an nhân dân được đong đếm bằng sự đồng hành kiên trì qua từng năm tháng. Đó là trường hợp của cháu Hoàng Hữu Lộc (SN 2016), trú tại xã Diễn Châu, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà nội già yếu thuộc hộ nghèo. Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại - Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp nhận hỗ trợ cháu 40 triệu đồng trong 5 năm (2026-2030). Hay như cháu Phạm Thị Trà Giang ở xóm Hưng Xuân 1, xã Hưng Nguyên Nam, bên cạnh những phần quà Trung thu ấm áp, Chi hội Phụ nữ Công an xã còn trao tặng cháu bộ bàn ghế học tập mới trị giá 1,5 triệu đồng để chắp cánh ước mơ đến trường…


Chia sẻ về hành trình đong đầy cảm xúc này, Đại úy Lê Thị Minh Nguyệt - Phó trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh trải lòng: "Khi khoác lên mình vai trò mẹ đỡ đầu, chúng tôi nhận ra mình có thêm một gia đình đặc biệt. Tham gia những chuyến đi vào bản sâu, tận mắt chứng kiến các con mồ côi sống trong căn nhà tranh xiêu vẹo, thiếu thốn, ai cũng trở về với nhiều trăn trở. Nhìn ánh mắt ngây thơ của các con sáng lên khi nhận bộ bàn ghế mới hay chiếc áo ấm ngày Tết, mọi mệt mỏi đều tan biến. Làm mẹ đỡ đầu không phải là trao đi một khoản tiền hỗ trợ, mà là gửi gắm cả tình thương, sự lắng nghe và trở thành điểm tựa tinh thần để các con không cảm thấy bị cô độc trên con đường trưởng thành”.
Tiên phong chuyển đổi số
Không chỉ ghi dấu ở công tác thiện nguyện, ở mảng công tác hội và phong trào thi đua, Phụ nữ Công an Nghệ An thể hiện khả năng thích ứng và tinh thần chủ động sáng tạo trong chuyển đổi số.
Thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động, Phụ nữ Công an Nghệ An đã ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện số hóa toàn bộ quá trình triển khai phong trào.

Thay vì duy trì hình thức sổ tay viết tay truyền thống tốn nhiều thời gian và mang tính thủ công, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử "Nhật ký Ba Nhất". Trên nền tảng này, cán bộ, hội viên ở khắp các phòng nghiệp vụ đến Công an các xã, phường có thể dễ dàng cập nhật nhật ký công tác bằng nhiều hình thức đa dạng như văn bản, hình ảnh, video hay file ghi âm mọi lúc, mọi nơi. Việc này không chỉ giảm bớt áp lực thủ tục hành chính giấy tờ, mà còn giúp mỗi hội viên "tự soi, tự sửa", ghi lại những việc làm giản dị hằng ngày trong phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, hằng tuần, các bài viết nhật ký tiêu biểu được ghim lên đầu trang web để tuyên truyền, chia sẻ, tạo không khí thi đua sôi nổi toàn lực lượng.



Không dừng lại ở việc số hóa thi đua nội bộ, chuyển đổi số cũng được Hội Phụ nữ Công an tỉnh ứng dụng mạnh mẽ vào công tác an sinh xã hội thông qua việc tiên phong trong toàn tỉnh xây dựng, ra mắt nền tảng số lan tỏa Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Theo đó, toàn bộ dữ liệu về trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được tiến hành số hóa đồng bộ, bảo đảm tính bảo mật, minh bạch và chính xác. Nền tảng không chỉ là nơi lưu trữ hồ sơ, mà còn tích hợp các tính năng cho phép các tổ chức, cá nhân hảo tâm đăng ký nhận đỡ đầu trực tuyến, đồng thời theo dõi quá trình lớn lên và học tập của các con theo thời gian thực. Nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ, khoảng cách giữa các nhà tài trợ với hơn 150 em nhỏ mồ côi đã được rút ngắn tối đa, giúp minh bạch hóa mọi nguồn lực hỗ trợ và duy trì tính bền vững cho chương trình.

Đánh giá về sự tiên phong và hiệu quả trong việc kết hợp giữa chuyển đổi số với công tác hội, Đại tá Nguyễn Trọng Khanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Nghệ An khẳng định: "Đây chính là minh chứng sinh động nhất cho việc cụ thể hóa tiêu chí ‘Gần dân nhất’, khắc họa nên hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an xứ Nghệ vừa bản lĩnh, tinh thông công nghệ, vừa tận tâm, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để phụ nữ Công an Nghệ An phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò tiên phong trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, xác định chuyển đổi số là động lực đổi mới phương thức hoạt động Hội, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và giá trị nhân văn làm thước đo chất lượng các phong trào. Từ đó, khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Hài hòa giữa chuyển đổi số trong quản trị, thi đua và sự tận tâm trong công tác an sinh xã hội, Phụ nữ Công an Nghệ An đã và đang viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.
Diệp Thanh