Putin cảnh báo Mỹ về cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát

Theo Tiến Trung (vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga cảnh báo, khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF sẽ gây nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang không được kiểm soát.

Ngày 30/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Buenos aires, Argentina  tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20).

Tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nhóm các nước BRICS bên lề Hội nghị, nhà lãnh đạo Nga đã có bài phát biểu, trong đó cảnh cáo, khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sẽ tạo ra rủi ro về một cuộc chạy đua vũ trang không được kiểm soát.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Reuters
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, Nga lo lắng vì tình hình phức tạp trong lĩnh vực không phổ biến và giải trừ vũ khí.

Nhà lãnh đạo Nga nói: "Không thể không lo lắng về tình hình công việc trong lĩnh vực không phổ biến và giải trừ vũ khí. Khả năng Mỹ từ chối trách nhiệm đối với Hiệp ước về Các lực lượng hạt nhân tầm trung, không rõ quan điểm về kéo dài Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược đang gây ra nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang không được kiểm soát".

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga mong muốn rằng, các nước BRICS sẽ thống nhất quan điểm về chủ đề này, để nó sẽ trở thành yếu tố quan trọng huy động mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo an ninh quốc tế và ổn định.

Trước đó, hôm 20/10, Tổng thống Mỹ D.Trump đã công khai tuyên bố về dự định rút khỏi Hiệp ước INF. Thông báo chính thức về việc này Washington chưa chuyển cho Moscow. Trợ lý của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia John Bonton hôm 31/10 đã nhấn mạnh rằng, thông báo này sẽ phải “đúng thời điểm”. Đồng thời, ngày 15/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế, Andrea Thompson, nói rằng chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu Washington có rút khỏi hiệp ước hay không.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.