Putin khẳng định Nga chưa bao giờ rời G8

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trao đổi với phóng viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các bất đồng trong khối G7 không nên bị thổi phồng quá lên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 10/6, TASS đưa tin, Tổng thống Putin khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc đã phát biểu trước báo giới, đưa ra bình luận trước đề xuất của một số nhà lãnh G7 về việc đưa Nga trở lại nhóm nước này.

Ông Putin khẳng định rằng Moskva chưa bao giờ rời G8, mà chính các đối tác của Nga mới là bên đã từ chối tham gia một hội nghị thượng đỉnh do nước này làm chủ nhà.

Putin nói: “Về việc Nga trở lại G7, hay G8: chúng tôi chưa từng rời bỏ nó. Các đối tác của chúng tôi đã từ chối đến Nga vì những lý do ai cũng biết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vui lòng gặp gỡ mọi người tại Moskva”.

Khi bình luận về nhận xét so sánh tính hiệu quả của G7 và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Putin nhất trí rằng về ngang giá sức mua, các quốc gia thành viên SCO đã vượt qua các nước G7.

“Nếu tính con số bình quân đầu người, các nước G7 giàu có hơn nhưng nền kinh tế tại các nước SCO lại lớn hơn”, Putin khẳng định, nói thêm rằng “dân số tại SCO cũng đông hơn - chiếm tới một nửa dân số thế giới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói với các phóng viên rằng, các mối bất đồng trong nhóm nước G7 không cần thiết phải làm quá lên. Ông nói: “Đó không phải chuyện gì bất bình thường và nên được đón nhận một cách bình tĩnh, không có gì trớ trêu”.

Putin nói thêm: “Mọi chuyện đều xảy ra. Nếu chúng ta nhìn vào Cộng đồng Kinh tế Á Âu (EAEU), chúng ta cũng có các cuộc tranh luận và nó không phải là để mọi người ký kết mọi thứ ngay lập tức”.

Theo Tổng thống Putin, ông chưa nắm thông tin chi tiết về những bất đồng nổi lên tại hội nghị thượng đỉnh G7 mới đây. “Chắc chắn là rất thú vị vì nó liên quan đến các nền kinh tế lớn nhất thế giới”, nhà lãnh đạo Nga nhận xét, nói thêm rằng “chúng ta có thể nhìn thấy một số vấn đề nội bộ trong đó”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.