Putin khen tố chất lãnh đạo của Trump; Tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ông Putin khen tố chất lãnh đạo của ông Trump, mong Mỹ - Nga ngừng "đấu khẩu"; Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên; Máy bay Nga rơi ở Syria, tất cả 39 người thiệt mạng; Tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng, Việt Nam;... là những tin tức quốc tế nổi bật tuần qua.
1. Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ phải sang) bắt tay với Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, trưởng phái đoàn cấp cao Hàn Quốc trong cuộc gặp tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng tối 5-3. Ảnh: YONHAP
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ phải sang) bắt tay với Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, trưởng phái đoàn cấp cao Hàn Quốc trong cuộc gặp tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng tối 5/3. Ảnh: YONHAP
Tuần qua, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có những động thái tích cực. Cụ thể, phái đoàn Hàn Quốc có chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên trong 2 ngày (5-5/3). Phái đoàn Hàn Quốc đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng một số quan chức cấp cao khác.
Hai bên đã có nhiều trao đổi và thống nhất sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Ông Kim Jong-un sẽ sang Hàn Quốc hội kiến Tổng thống Moon Jae In.
Trưởng phái đoàn Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tái khẳng định cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời tiết lộ Kim Jong-un bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Donald Trump sớm nhất có thể. Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ nhận lời mời của ông Kim Jong-un. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5.
2. Ông Putin khen tố chất lãnh đạo của ông Trump, mong Mỹ - Nga ngừng "đấu khẩu"
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng việc Matxcơva và Washington liên tục cáo buộc nhau sẽ chẳng đi đến đâu cả, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hiểu điều này.

“Mặc dù ông ấy chưa từng nắm giữ vị trí nào trong chính phủ ngoại trừ Tổng thống, ông ấy học tập rất nhanh chóng và hiểu rõ rằng vào thời điểm hiện tại, việc hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau sẽ không dẫn đến đâu cả”, ông Putin phát biểu.

Khi được hỏi rằng liệu ông Trump có phải là nhà lãnh đạo có năng lực hay không, Tổng thống Nga trả lời: “Ông ấy rõ ràng có tố chất lãnh đạo. Điều đó có thể thấy ở việc ông ấy luôn chịu trách nhiệm cho những quyết định mà mình đưa ra và đây là dấu hiệu của một người có tố chất lãnh đạo”.
3. Máy bay Nga rơi ở Syria, tất cả 39 người thiệt mạng
Máy bay vận tải An-26 của Nga. Ảnh: SPUTNIK
Máy bay vận tải An-26 của Nga. Ảnh: SPUTNIK
Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/3 cho biết: "Khoảng 15 giờ ngày 6/3 theo giờ Matxcơva, một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã rơi trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim".

Thông cáo cho biết 6 thành viên phi hành đoàn và 33 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. Tất cả 39 người đều là quân nhân, trong đó có một thiếu tướng. Cơ trưởng máy bay là phi công hạng 1, có kinh nghiệm 3.000 giờ bay.

Chiếc An-26 lao xuống mặt đất cách đường băng chừng 500 m. Trước khi gặp nạn, chiếc máy bay không có dấu hiệu bốc cháy. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới người nhà nạn nhân.

4. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bao vây thành phố biên giới Syria

Lực lượng đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hoạt động ở phía bắc Afrin. Ảnh: Reuters.
Lực lượng đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hoạt động ở phía bắc Afrin. Ảnh: Reuters.
"Trung tâm thành phố Afrin đang bị bao vây. Chúng tôi chuẩn bị tiến vào khu vực này. Chúng tôi đang loại bỏ những trở ngại cuối cùng để tiến về trung tâm Afrin", Reuters ngày 9/3 dẫn tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Theo ông Erdogan, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát thị trấn chính Jinderes vào ngày 8/3 và hiện chỉ cách thành phố Afrin 6 km. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết binh sĩ Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động ở Afrin và mở rộng sang Manbij để truy quét lực lượng dân quân người Kurd khỏi biên giới giữa nước này và Syria.

5. Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13

Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13. Ảnh: The Australian.
Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13. Ảnh: The Australian.
Vào lúc 9h sáng 5/3, theo giờ địa phương, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh (Trung Quốc) diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13.

Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức thường niên, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn về phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc như dự toán ngân sách, mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ngân sách an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật…

Báo cáo công tác chính phủ được Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày tại phiên khai mạc đã tổng kết thành quả của chính phủ Trung Quốc trong 5 năm qua và đặt ra những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc trong năm 2018.

6. Tàu sân bay Mỹ  tới Đà Nẵng, Việt Nam
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng ngày 05/03/2018. Ảnh chụp ngày 27/05/2017 khi USS Carl Vinson đang hoạt động trong Thái Bình Dương.
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng ngày 05/03/2018. Ảnh chụp ngày 27/05/2017 khi USS Carl Vinson đang hoạt động trong Thái Bình Dương.
15 giờ ngày 5/3/2018, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ, gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), 2 tàu hộ tống là tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG108) đã cập Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng; đánh dấu hơn 40 năm, lần đầu tiên một tàu sân bay Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam.

Tàu sân bay USS Carl Vinson được đưa vào biên chế năm 1982, hiện thuộc Hạm đội 3, Hải quân Mỹ. Đây là một trong những tàu sân bay hạt nhân lớn nhất, hiện đại nhất thuộc lớp Nimitz. Trong chuyến thăm Đà Nẵng của Việt Nam, nhóm tàu sân bay mang theo gần 6000 binh sỹ, sỹ quan và nhân viên quốc phòng. Đáng chú ý tàu sân bay này được xem là căn cứ quân sự nổi trên biển, chở theo 72 máy bay chiến đấu các loại, trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại.

Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn của tàu nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson có nhiều hoạt động dân sự rất thiết thực như chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, giao lưu thể thao, biểu diễn văn nghệ và một số hoạt động cộng đồng khác...

7. Thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)
Phụ nữ trong cuộc đình công toàn quốc của phụ nữ chống lại bất bình đẳng giới, ở Bilbao, Tây Ban Nha.
Phụ nữ trong cuộc đình công toàn quốc của phụ nữ chống lại bất bình đẳng giới, ở Bilbao, Tây Ban Nha.
Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra lễ kỷ niệm và chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3). Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra ở nhiều quốc gia. Nhưng nhiều cuộc diễu hành, biểu tình của phụ nữ cũng đã nổ ra tại một số nước như Mỹ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Chi Lê...để đòi quyền bình đẳng giới và kêu gọi chống lại nạn bạo lực và lạm dụng với phụ nữ...

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.