Putin không muốn làm tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tiếp

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đề xuất cho phép một cá nhân lãnh đạo đất nước 3 nhiệm kỳ liên tục không nằm trong chương trình nghị sự của Vladimir Putin.

Đây là thông tin được Dmitry Peskov - quyền phát ngôn viên Tổng thống Nga cho biết sau khi giới chức Chechnya đưa ra đề xuất như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống”, Peskov khẳng định với giới truyền thông.

Khi được hỏi về khả năng kéo dài nhiệm kỳ, Putin trả lời: “Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với mọi người vào hôm qua rằng tôi chưa bao giờ thay đổi Hiến pháp, nhất là vì các mục đích riêng của mình. Và hiện tôi cũng không có kế hoạch như vậy”.

Hôm 11/5, quốc hội Chechnya đã nhất trí bỏ phiếu thông qua đề xuất thúc đẩy sáng kiến lập pháp kéo dài quyền hành của người đứng đầu nhà nước thành 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Theo Hiến pháp Nga, một cá nhân không thể giữ vị trí Tổng thống Nga nhiều hơn 2 nhiệm kỳ kế tiếp.

Người phát ngôn của Putin cũng cho biết thêm, Thủ tướng Dmitry Medvedev vẫn chưa đệ trình lên Tổng thống Putin các đề xuất về cấu trúc nhánh hành pháp. Dmitry Medvedev đảm nhiệm chức Thủ tướng Nga hôm 8/5, sau khi được Duma Quốc gia, tức hạ viện Nga phê chuẩn.

“Trước hết, người đứng đầu chính phủ sẽ đề xuất cơ cấu nội các lên Tổng thống. Điều này vẫn chưa được thực hiện”, Peskov nói với phóng viên.

Ông cũng đưa ra bình luận về các thông tin đăng tải trên truyền thông đại chúng cho rằng trong thời gian tới, cơ quan liên bang phụ trách các tổ chức khoa học sẽ được giải thể và chuyển các chức năng này sang cho Bộ Giáo dục và Khoa học Nga.

Peskov nói thêm, Putin hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc bổ nhiệm trong thời gian tới đối với vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSR) và cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin. “Tổng thống chưa đưa ra quyết định nào về vấn đề này”, ông nhấn mạnh.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.