Putin không quan tâm cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Putin "không quan tâm" nếu có công dân Nga tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, nhấn mạnh Điện Kremlin không liên quan đến họ.
Putin không quan tâm cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.

"Tại sao các bạn lại cho rằng nhà chức trách Nga, bao gồm cả tôi, cho phép ai đó làm việc này", Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt câu hỏi trong chương trình phỏng vấn với kênh NBC phát sóng ngày 9/3, nhắc đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller đang phụ trách cuộc điều tra để xác định chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump có thông đồng với Nga để giúp ông đắc cử hay không. Tháng 2, ông Mueller truy tố 13 công dân Nga và ba công ty Nga với cáo buộc hỗ trợ chiến dịch của Trump, bôi nhọ đối thủ Hillary Clinton và can thiệp các cuộc bầu cử khác.

"Họ là người Nga thì sao?", ông Putin nói. "Có 146 triệu người Nga. Sao nữa?... Tôi không quan tâm. Họ không đại diện cho các lợi ích của nước Nga". Mueller đưa ra cáo trạng 37 trang nhằm vào những công dân Nga liên quan nhưng Tổng thống Putin nhấn mạnh ông chưa thấy bằng chứng cụ thể nào.

"Chúng tôi có áp lệnh trừng phạt với Mỹ không? Mỹ mới là bên áp lệnh trừng phạt với chúng tôi", ông nói. "Ở Nga, chúng tôi không thể truy tố một người nếu họ không phạm luật Nga... Ít nhất, hãy gửi chúng tôi tài liệu, một lời đề nghị chính thức. Chúng tôi sẽ xem xét".

Cộng đồng tình báo Mỹ năm 2017 kết luận ông Putin đã chỉ đạo hàng loạt nỗ lực để tác động bầu cử Mỹ, làm suy yếu Clinton, tăng cơ hội Trump thắng cử. Ông Trump nhiều lần bác bỏ thông tin này. Giới chức tình báo Mỹ tháng 2 cho rằng nỗ lực của Nga vẫn tiếp diễn và tạo ra mối đe dọa đến cuộc bầu cử quốc hội Mỹ vào tháng 11.

"Ai có thể tin rằng Nga, cách Mỹ hàng nghìn km... có thể tác động đến kết quả bầu cử? Bạn không thấy điều đó lố bịch sao?", ông Putin hỏi. "Can thiệp không phải mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi không thấy đạt được kết quả gì từ việc đó".

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.