Putin: Làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Tổ quốc khỏi “bất cứ mối đe dọa tiềm tàng“

Theo Dương Trí (TTXVN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/10 khẳng định Nga đang tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết của mình trong lĩnh vực an ninh quốc tế và cởi mở đối thoại với các đối tác, đồng thời nhấn mạnh Moskva làm tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước hiệu quả.
Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga đang tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết trong lĩnh vực an ninh quốc tế. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp các sĩ quan cao cấp và công tố viên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Nga không đe dọa bất cứ nước nào. Chúng ta đang tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết trong lĩnh vực an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí. Chúng ta luôn cởi mở đối với hoạt động đối tác mang tính xây dựng vì lợi ích của sự ổn định. Hơn nữa, bổn phận của chúng ta làm tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ khỏi bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào".

Để thực hiện được nhiệm vụ này, theo ông Putin, trong thời gian tới Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội và hạm đội, trong đó tập trung chế tạo và cung cấp cho quân đội những mẫu vũ khí và kỹ thuật triển vọng, đồng thời chú trọng nâng cao mức độ chuyên nghiệp, huấn luyện chiến đấu và giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ...

Lực lượng của Cơ quan Điều tra An ninh Liên bang Nga FSB. Ảnh: Atributia.ru
Lực lượng của Cơ quan Điều tra An ninh Liên bang Nga FSB. Ảnh: Atributia.ru

Tổng thống Putin cũng nêu rõ rằng sự an toàn của công dân Nga phụ thuộc trực tiếp vào tính hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan đặc nhiệm và bảo vệ pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm nay, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn được 26 tội ác mang khuynh hướng khủng bố, trong đó 15 vụ khủng bố. Tổng thống Putin nhấn mạnh cần hành động kiên quyết và hiệu quả hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban chống khủng bố quốc gia, kiên định giảm mức độ đe dọa khủng bố...

Cùng ngày, ông Putin  đã thảo luận với các Ủy viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga về những vấn đề ổn định chiến lược trong bối cảnh Mỹ có ý định rút khỏi Hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.