Putin muốn Nga tăng tầm ảnh hưởng trên Bán đảo Triều Tiên?

Lan Hạ (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giới phân tích ngày 23/4 nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tận dụng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng địa chính trị của Moskva với Bán đảo Triều Tiên cũng như khai thác tiềm năng kinh tế tại khu vực này và xa hơn nữa.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp diễn ra. Ảnh: Getty
 Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp diễn ra. Ảnh: Getty
Moskva và Bình Nhưỡng công bố thông tin lãnh đạo hai nước sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên, mặc dù hai bên chưa ấn định thời gian và địa điểm.
Truyền thông đồn đoán cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ diễn ra ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 25/4 tới.

Theo giới phân tích, cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều sẽ diễn ra giữa lúc Moskva mong muốn tái khẳng định đòn bẩy ngoại giao đối với Bán đảo Triều Tiên và mở rộng hợp tác kinh tế trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như thận trọng trước viễn cảnh thống trị khu vực của Trung Quốc.

Giáo sư Chang Duck-joon nghiên cứu ngoại giao Nga tại Đại học Kookmin cho rằng: "Giữa lúc biến động trên Bán đảo Triều Tiên trong vòng một năm qua, sự hiện diện của Nga dường như mờ nhạt, điều này khiến giới chức Nga lo ngại do vai trò của nước này có thể bị bỏ qua trong các vấn đề liên quan Bán đảo Triều Tiên. Cũng có lời chỉ trích ngay tại chính nước Nga rằng khi đề cập tới các vấn đề Triều Tiên, Moskva thường quá phụ thuộc vào Bắc Kinh... Cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như phản ánh sự cần thiết phải kiểm soát Trung Quốc ở mức độ nhất định".

Ngoài ra, trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng giữa Nga với Mỹ kể từ khi Moskva sáp nhập Bán đảo Crimea hồi năm 2014, việc Nga tăng cường quan hệ với Triều Tiên có thể tạo đối trọng với Mỹ.

Giáo sư danh dự tại trường Đại học Quốc gia Seoul, ông Chun In-young nhận xét: "Sau Chiến tranh Lạnh, Nga lo đối phó các thách thức kinh tế của nước này, do đó không lưu tâm tới Triều Tiên, song hiện nay với tư cách là cường quốc mới nổi, Nga muốn thiết lập hàng rào bảo vệ xung quanh để chống đỡ sự ganh đua ngày càng gia tăng với Mỹ".

Ông Kim Jong-un có thể đi tàu tới ga Vladivostok. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Jong-un có thể đi tàu tới ga Vladivostok. Ảnh: Yonhap
Tuy nhiên theo giới phân tích, sự can dự của Nga với Triều Tiên có khả năng càng khiến đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng thêm đình trệ, bởi Moskva có thể cất lên tiếng nói trong cuộc đàm phán để gia tăng lợi ích của nước này ở Bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều lần đầu tiên khó có thể mang lại kết quả đáng kể xuất phát từ các lệnh trừng phạt, song hai bên có thể đưa ra một tuyên bố chính trị với nội dung tiếp tục phát triển quan hệ đối tác và hợp tác vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên./

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.