Putin muốn xây cầu đường bộ nối Nga-Triều Tiên; Chính phủ Venezuela tuyên bố đập tan đảo chính

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Putin muốn xây cầu đường bộ nối Nga và Triều Tiên; Chính phủ Venezuela tuyên bố đập tan đảo chính; 1.800 công nhân mắc kẹt dưới mỏ khai thác bạch kim ở Nam Phi; Nhật hoàng thoái vị, nhường ngôi cho con trai... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nhật hoàng thoái vị, nhường ngôi cho con trai

Nhật Hoàng Akihito (giữa), Hoàng hậu Michiko (phải) cùng các thành viên Hoàng gia tại lễ thoái vị trong Hoàng cung ở Tokyo ngày 30/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhật Hoàng Akihito (giữa), Hoàng hậu Michiko (phải) cùng các thành viên Hoàng gia tại lễ thoái vị trong Hoàng cung ở Tokyo ngày 30/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật hoàng Akihito ngày 30/4 tiến hành các nghi thức từ bỏ ngai vàng, kết thúc triều đại Heisei và nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito trong buổi lễ long trọng được tổ chức tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo. Ông là vị Hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản. Tham gia buổi lễ có tới 300 quan khách, trong đó có Hoàng Thái tử Naruhito, Thủ tướng Shinzo Abe, chủ tịch lưỡng viện Quốc hội cùng các thẩm phán của Tòa án Tối cao Nhật. Thủ tướng Abe thay mặt chính phủ bố cáo với quốc gia về quyết định thoái vị của Nhật hoàng.

Tối 30/4, Nhật hoàng chấm dứt triều đại của mình khi trao lại ba báu vật thiêng liêng thường được gọi là "Tam chủng thần khí" gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama, tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và lòng nhân từ. Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào sáng 1/5 trong một buổi lễ ngắn gọn tương tự, trong đó ông sẽ "kế thừa" các báu vật hoàng gia trước khi đưa ra tuyên bố đầu tiên với tư cách là tân Nhật hoàng, mở đầu triều đại mới mang tên Lệnh Hòa (Reiwa).

Putin muốn xây cầu đường bộ nối Nga và Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Triều TiênKim Jong-un đai học Liên bang Viễn đông ở thành phốVladivostok, Nga ngày 25/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok, Nga ngày 25/4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực nghiên cứu dự án xây cầu đường bộ nối giữa khu vực Primorsky của Nga với Triều Tiên. "Vấn đề đã được bàn bạc trong cuộc gặp của ông Putin với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un", đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Viễn Đông Yuri Trutnev cho biết.

Nga có đường biên giới dài 39,4 km với Triều Tiên, trong đó 22 km là biên giới chạy dọc sông Đồ Môn. Biên giới trên bộ Nga và Triều Tiên hiện đã được kết nối bằng cầu đường sắt bắc qua sông Đồ Môn. Trước đó, Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Alexander Kozlov cho biết cầu đường bộ giữa hai nước sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nga.

Nam Phi: 1.800 công nhân mắc kẹt dưới mỏ khai thác bạch kim

1.800 cong nhan mac ket trong ham mo khai thac bach kim o Nam Phi hinh anh 1
Khu khai thác bạch kim của công ty Sibanye Gold ở thị trấn Theunissen, tỉnh Free State, Nam Phi. Ảnh:AFP.

Công ty sản xuất vàng Sibanye của Nam Phi ngày 30/4 cho biết, khoảng 1.800 công nhân đang bị mắc kẹt dưới lòng đất tại một mỏ khai thác bạch kim ở nước này, sau khi một đường hầm được sử dụng để chở công nhân gặp sự cố.

Người phát ngôn công ty Sibanye cho hay công ty có thể sử dụng đường hầm liền kề để đưa công nhân lên mặt đất, song hiện vẫn chưa xác định thời gian tiến hành công tác giải cứu này. Theo người phát ngôn James Wellsted, công ty Sibanye đang đánh giá cơ sở hạ tầng đường hầm, công đoạn này có thể sẽ mất vài giờ. Tới nay, chưa có ghi nhận về thương vong do vụ việc.

Chính phủ Venezuela tuyên bố đập tan đảo chính

Co tieng sung no ben ngoai can cu khong quan o Venezuela hinh anh 1
Ông Guaido (trái) đứng bên ông Lopez tại căn cứ không quân ở Caracas. Ảnh: CNN

Venezuela tuyên bố đang ngăn chặn một cuộc đảo chính nhỏ của những "phần tử phản bội" trong quân đội cấu kết với phe đối lập. Các hãng tin RT và Sputnik của Nga cho biết Tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela Juan Guaido đã công bố một đoạn video quay tại một căn cứ không quân ở Caracas, trong đó ông này kêu gọi quân đội nổi dậy. Đoạn video dài 3 phút cho thấy ông Guaido được hộ tống bởi một nhóm binh sĩ vũ trang và một xe bọc thép, cùng với nhà hoạt động Leopoldo Lopez. Trước đám đông, ông Guaido tuyên bố: "Thời điểm đó là lúc này".

Theo Sputnik, đã có bắn hơi cay trên một đoạn đường cao tốc gần căn cứ không quân nói trên. Phó Tổng thống Venezuela phát biểu với báo giới rằng đây là một nỗ lực đảo chính và âm mưu này đã bị ngăn chặn. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cùng ngày tuyên bố quân đội nước này tuyệt đối trung thành với Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro, đồng thời lên án thủ lĩnh đối lập Guaido là "kẻ phản bội".

Mỹ điều thêm 320 binh sĩ đến biên giới với Mexico

Lính Mỹ tại hàng rào ở biên giới với Mexico taịEl Paso, Texas ngày 3/4. Ảnh: Reuters.

Lính Mỹ tại hàng rào ở biên giới với Mexico tại El Paso, Texas ngày 3/4. Ảnh:Reuters.

Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ điều động khoảng 320 binh sĩ đến biên giới với Mexico để hỗ trợ lực lượng biên phòng giám sát đoàn người di cư từ nước láng giềng phía nam. Lực lượng bổ sung này sẽ hiện diện ở khu vực biên giới đến hết tháng 9. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jamie Davis cho biết các binh sĩ Mỹ có nhiệm vụ vận chuyển người nhập cư trái phép và giám sát việc đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình bị giam nhưng không thực hiện các chức năng thực thi pháp luật như bắt người vượt biên.

Mỹ hiện triển khai khoảng 4.900 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia, ở khu vực biên giới phía nam. Không phải mọi binh sĩ Mỹ được triển khai đến biên giới đều được trang bị vũ khí, nhưng nhiều người được mang súng để tự vệ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.